Lai Châu: Hàng trăm người chờ hứng nước đục

Hàng trăm người ở Lai Châu dậy từ 3 giờ sáng và thức tới 23 giờ đêm, đi bộ 2 đến 3km để chắt từng ca nước đục ở mó về nấu ăn, uống.
Do thiếu nước sinh hoạt, từ tháng 10/2009 đến nay, hàng ngàn người dân ở xã biên giới Mù Sang, huyện Phong Thổ, Lai Châu đang trong tình trạng thiếu nước sinh hoạt trầm trọng.

Có mặt ở bản Sín Chải và Mù Sang cao ngày 6/4, chúng tôi đã được chứng kiến cảnh hàng trăm người dân của hai bản này phải dậy từ 3 giờ sáng và thức tới 23 giờ đêm, đi bộ 2 đến 3km để chắt từng ca nước đục ở mó về nấu ăn, uống, sinh hoạt.

Xã có hơn 2000 nhân khẩu ở 10 bản thì cả 10 bản đều thiếu nước. Trong đó thiếu nhất là bản Mù Sang Cao, bản Sín Chải...

Các thầy cô giáo, lực lượng vũ trang đóng tại xã cũng phải chịu chung cảnh thiếu nước, họ phải mua 10.000 đồng đến 20.000 đồng/1 can 20 lít nước mó về nấu ăn, uống còn khi tắm, giặt phải đi xa hàng chục cây số...

Ông Ma Páo Hảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Mù Sang cho biết, hàng chục năm nay, cứ vào tháng 10 hằng năm là bà con trong xã lại thiếu nước sinh hoạt. Nhưng chưa năm nào, bà con trong xã lại thiếu nước ăn, uống, sinh hoạt như năm nay.

Bể chứa nước ngay trung tâm xã, các năm trước vẫn đủ nước cho bà con hai bản Sín Chải và Khoa San dùng nấu ăn, nhưng năm nay thì ngay đầu năm đã khô cong.

Ông Vương Đức Lợi, Giám đốc Trung tâm nước sạch vệ sinh và môi trường tỉnh Lai Châu cho biết, không chỉ xã Mù Sang mà nhiều xã vùng cao biên giới tuyến Dào San huyện Phong Thổ cũng thiếu nước sinh hoạt tương tự.

Từ đầu tháng 4/2009, Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu đã ký quyết định phê duyệt dự án đầu tư xây dựng hệ thống cấp nước sinh hoạt các xã Dào San, Mù Sang và Tung Qua Lìn huyện Phong Thổ với tổng mức đầu tư 25 tỷ đồng.

Song, các ban, ngành chức năng liên quan vẫn còn đang cân đối nguồn vốn và tìm biện pháp thỏa đáng để quản lý, vận hành công trình này khi được đưa vào sử dụng.

Mùa khô này, hàng trăm hộ dân xã Mù Sang nói riêng vẫn phải chờ, phải thức khuya, dậy sớm, xếp hàng chắt từng ca nước đục về dùng./.

Nguyễn Công Hải (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục