Lai Châu: Huyện Sìn Hồ nỗ lực thông các tuyến đường sau mưa lũ

Nhiều tuyến đường liên xã, liên bản của huyện Sìn Hồ bị sạt lở nghiêm trọng. Tổng khối lượng sạt sụt toàn huyện Sìn Hồ lên đến trên 500.000m3, thiệt hại ước tính hơn 20 tỷ đồng.
Lai Châu: Huyện Sìn Hồ nỗ lực thông các tuyến đường sau mưa lũ ảnh 1 Huyện Sìn Hồ huy động số lượng máy móc và xe tải lớn thi công cả ngày đêm để thông đường nhanh nhất. (Ảnh: Công Tuyên/TTXVN)

Trong đợt mưa lũ vừa qua, huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu là địa phương chịu thiệt hại lớn nhất về người và tài sản.

Mưa lớn kéo dài đã làm nhiều tuyến đường giao thông bị sạt lở nghiêm trọng, gây ách tắc và làm cô lập nhiều xã, bản trên địa bàn huyện.

Trước tình hình đó, huyện Sìn Hồ đã triển khai nhiều biện pháp đồng bộ, nhằm thông các tuyến đường liên xã, liên bản giúp bà con nhân dân đi lại thuận tiện, giảm bớt khó khăn do mưa lũ gây ra.

Nhiều tuyến đường liên xã, liên bản của huyện Sìn Hồ bị sạt lở nghiêm trọng. Tổng khối lượng sạt sụt toàn huyện Sìn Hồ lên đến trên 500.000m3, thiệt hại ước tính hơn 20 tỷ đồng.

Hiện tại huyện đang nỗ lực huy động các nguồn lực nhằm thông các tuyến đường để bà con nhân dân có thể đi lại thuận tiện. Còn đối với các điểm sạt sụt lớn, huyện tiếp tục huy động các nhà thầu và nhân dân để thông tuyến đảm bảo các xã, bản không còn bị cô lập.

Tuyến đường liên xã Làng Mô-Tủa Sín Chải, Chăn Nưa-Nậm Pì... là những tuyến đường chịu thiệt hại nặng nề do đợt mưa lũ vừa qua.

Hàng trăm điểm sạt lở với khối lượng sạt sụt đất đá lên đến hàng nghìn m3 đã làm cho các xã, bản bị cô lập nhiều ngày liền.

Nhờ sự huy động của chính quyền địa phương, sự chung tay của bà con dân bản và đặc biệt là sự tham gia của các đội xung kích các bản đã góp phần khai thông nhiều điểm sạt lở, giúp bà con nhân dân đi lại thuận lợi hơn.

[Tủa Sín Chải gồng mình trong mưa lũ, 4 người trong một nhà thiệt mạng]

Do khối lượng đất đá sạt lở nhiều, cộng với điều kiện thời tiết diễn biến phức tạp nên các đơn vị tham gia khai thông các tuyến đường liên xã, liên bản ở huyện Sìn Hồ gặp rất nhiều khó khăn.

Trong điều kiện nhiều điểm bản và xã đang bị cô lập, các đơn vị thi công đã phải huy động máy móc ở các địa phương khác và các công trình khác về làm liên tục cả ngày lẫn đêm, đảm bảo tiến độ thông tuyến trong thời gian sớm nhất có thể, để giúp bà con nhân dân nơi rốn lũ bớt phần khó khăn.

Theo ông Trần Viết Hiển, Trưởng phòng kinh tế - Hạ tầng huyện Sìn Hồ, trong đợt mưa lũ vừa qua đã gây ra nhiều điểm sạt lở ở các tuyến đường liên bản, liên xã trên địa bàn huyện.

Đối với một số bản, xã bị cô lập, đơn vị đã chỉ đạo các nhà thầu huy động toàn bộ nhân lực và máy móc để hót sạt, phục vụ việc đi lại cho bà con tại các xã, bản này được thuận tiện trong thời gian sớm nhất.

Hiện nay, các tuyến đường đến các trung tâm xã đều đã được thông tuyến và đi lại được. Trong thời gian tới, đơn vị sẽ tiếp tục chỉ đạo các nhà thầu tiến hành hót sạt và sữa chữa các tuyến đường đến xã và triển khai đến các bản.

Trong đợt mưa lũ vừa qua huyện Sìn Hồ có 11 người chết, 6 người mất tích và 7 người bị thương, hơn 600 hộ dân bị thiệt hại về nhà ở, hàng trăm hécta hoa màu, nhiều công trình xây dựng, thủy lợi, nước sinh hoạt, giao thông... bị thiệt hại. Tổng thiệt hại ước tính trên 100 tỷ đồng.

Hiện tại huyện Sìn Hồ đang huy động mọi nguồn lực, đồng thời kêu gọi các nhà hảo tâm chung tay ủng hộ nhằm khắc phục thiệt hại do trận mưa lũ lịch sử vừa qua gây ra./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục