Giới chức Thổ Nhĩ Kỳ cho biết đây là vụ tấn công thứ hai tương tự nhằm vàođường ống dẫn dầu này trong vòng hai tuần qua. Báo chí địa phương nghi ngờ cácphần tử vũ trang thuộc Đảng Công nhân người Kurd (PKK) đứng đằng sau các hànhđộng phá hoại này.
Một quan chức thuộc công ty cung cấp dầu khí BOTAS (Thổ Nhĩ Kỳ) cho biết vụnổ đã cắt đứt đường ống dẫn dầu chạy từ khu vực trung tâm dầu mỏ Kicúc đến cảngCeyhan nằm bên bờ Địa Trung Hải. Trong khi đó, đường ống thứ hai chạy song songvới đường ống trên không bị tổn hại, song cũng phải tạm thời ngừng hoạt động đểphòng ngừa sự cố.
Một quan chức Bộ Năng lượng Thổ Nhĩ Kỳ cho biết công tác sửa chữa có thể sẽkéo dài ít nhất một tuần. Đường ống dẫn dầu này dài 970 km và hiện vận chuyểnkhoảng từ 450.000 đến 500.000 thùng dầu thô/ngày.
Lâu nay, Chính quyền Ankara vẫn cáo buộc PKK -nhóm ly khai từng nhận đã tiếnhành các vụ tấn công trước đây nhằm vào đường ống dẫn dầu Kirkuk - Ceyhan cũngnhư một số mục tiêu chiến lược khác của Thổ Nhĩ Kỳ- đã nhiều lần phá hoại đườngống dẫn dầu trên.
Một trang web có quan hệ với PKK ngày 5/8 cho biết nhóm lykhai này đã nhận gây ra vụ tấn công trên./.