Lâm Đồng ''tiếp'' nông sản cho Thành phố Hồ Chí Minh chống dịch

Số nông sản này sẽ giúp nâng cao chất lượng các suất ăn phục vụ lực lượng tuyến đầu chống dịch, bệnh nhân tại các khu cách ly, người dân khó khăn trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.
Lâm Đồng ''tiếp'' nông sản cho Thành phố Hồ Chí Minh chống dịch ảnh 1Các loại nông sản đặc trưng của Đà Lạt do người dân đóng góp để chuyển về Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tế cho lực lượng tuyến đầu chống dịch. (Ảnh: TTXVN phát)

Nhằm tiếp sức cho Thành phố Hồ Chí Minh chống dịch COVID-19, cuối tuần qua, những chuyến xe chở hàng nông sản từ Đà Lạt (Lâm Đồng) đã lăn bánh để gửi tấm lòng của người dân phố núi đến tận tay người dân và lực lượng tuyến đầu ở Thành phố mang tên Bác.

Sau lời kêu gọi đóng góp cho Chương trình “Chuyến xe yêu thương, hướng về Thành phố mang tên Bác” được Tỉnh Đoàn Lâm Đồng phát động, ngày 18/6, những xe chở hàng đầu tiên đã xuất phát chở nhu yếu phẩm về Thành phố Hồ Chí Minh.

Những chuyến xe này sẽ đến trao tặng nông sản cho Thành Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh, để giúp nâng cao chất lượng các suất ăn phục vụ lực lượng tuyến đầu chống dịch, bệnh nhân tại các khu cách ly, người dân khó khăn trên địa bàn Thành phố.

[Thanh niên Thành phố Hồ Chí Minh chung tay chống dịch COVID-19]

Hưởng ứng đợt phát động “tiếp sức” cho Thành phố Hồ Chí Minh, những ngày qua, người dân huyện Đơn Dương nhiệt tình chở rau, củ, quả đến các điểm tập kết hàng hóa ủng hộ trên địa bàn.

Mặc dù mặt hàng nông sản trong thời điểm hiện tại có giá bán khá cao nhưng chỉ trong vài ngày vận động, hơn 15 tấn rau, củ quả đặc sản của vựa rau lớn nhất Lâm Đồng đã được đóng gói, sẵn sàng chở đi tiếp tế cho tâm dịch Thành phố Hồ Chí Minh.

Để thuận tiện cho việc thu gom nông sản và không làm ảnh hưởng đến công việc của người dân, các hội, đoàn thể, chính quyền một số địa phương trong tỉnh đã chủ động đến từng nhà vườn thu hái nông sản, chuyên chở đến các điểm tập kết.

Lâm Đồng ''tiếp'' nông sản cho Thành phố Hồ Chí Minh chống dịch ảnh 2Đoàn viên, thanh niên vận chuyển hàng hóa lên các chuyến xe tải của chương trình Chuyến xe yêu thương, hướng về thành phố mang tên Bác. (Ảnh: TTXVN phát)

Bí thư Huyện Đoàn Đức Trọng Nguyễn Thị Định cho hay Huyện Đoàn đã liên hệ các đơn vị và cá nhân, đồng thời phát động phong trào đóng góp trên mạng xã hội đối với các đoàn viên, thanh niên trên địa bàn.

Kết quả chỉ trong vài ngày đã nhận được 25,3 tấn rau, củ, tiền mặt và cùng nhiều nhu yếu phẩm khác để ủng hộ cho người dân Thành phố Hồ Chí Minh chống dịch.

Bà Nguyễn Bùi Thị Minh Hiền, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Bảo Lộc, cho biết sau khi phát động phong trào, hội đã nhận được gần 2 tấn hàng hóa chủ yếu là những sản vật của địa phương như trà, càphê, trái bơ, mật ong và nhu yếu phẩm cần thiết.

Hội đã tổ chức một chuyến xe để chở các mặt hàng này gửi tặng tận nơi cho Hội Liên hiệp Phụ nữ Thành phố Hồ Chí Minh nhằm tiếp thêm động lực cho các lực lượng tuyến đầu yên tâm làm nhiệm vụ, sớm chiến thắng dịch bệnh.

Theo Bí thư Tỉnh Đoàn Lâm Đồng Trần Thị Chúc Quỳnh, nhờ sức lan tỏa của chương trình, chỉ sau 2 ngày phát động, toàn tỉnh đã vận động được 55 tấn nông sản, trái cây các loại.

Phần lớn là những loại đặc sản của địa phương để gửi tặng các lực lượng chống dịch ở Thành phố Hồ Chí Minh.

Lâm Đồng ''tiếp'' nông sản cho Thành phố Hồ Chí Minh chống dịch ảnh 3Trong ảnh: Đoàn viên, thanh niên vận chuyển hàng hóa lên xe tải của chương trình Chuyến xe yêu thương, hướng về thành phố mang tên Bác. (Ảnh: TTXVN phát)

Ngoài ra, chương trình còn nhận được 19 tấn gạo, 500 thùng mỳ ăn liền, 70,6 triệu tiền mặt, cùng các loại nhu yếu phẩm cần thiết khác.

“Phát huy thành quả của đợt 1 vừa qua, Ban Tổ chức sẽ tiếp tục có những chuyến xe yêu thương tiếp sức cho đồng bào, cán bộ, chiến sĩ Thành phố Hồ Chí Minh, với mong muốn thành phố mang tên Bác sớm vượt qua khó khăn, chiến thắng dịch bệnh để ổn định cuộc sống,” Bí thư Tỉnh Đoàn Lâm Đồng chia sẻ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục