Lâm Đồng: Tìm thấy thi thể công nhân bị nước cuốn khi bơi qua suối

Trong giờ nghỉ trưa, anh Nguyễn Bá Trường cùng 2 công nhân xây dựng xuống suối Đạ Huoai ở huyện Đạ Huoai, tỉnh Lâm Đồng để tắm nhưng không may bị nước cuốn trôi.
Lâm Đồng: Tìm thấy thi thể công nhân bị nước cuốn khi bơi qua suối ảnh 1Ảnh minh họa.

Ngày 20/9, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân huyện Đạ Huoai, tỉnh Lâm Đồng xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra vụ việc anh Nguyễn Bá Trường (sinh năm 1990, trú tại xã Nam Dong, huyện Cư Jút, tỉnh Đắk Nông) bị nước cuốn trôi trong lúc bơi qua suối.

Hiện lực lượng chức năng địa phương đã thấy thi thể nạn nhân và đang chờ bàn giao cho gia đình đưa về an táng.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 11 giờ ngày 20/9, trong giờ nghỉ trưa, anh Nguyễn Bá Trường cùng 2 công nhân xây dựng xuống suối Đạ Huoai, đoạn tiếp giáp giữa thôn 1, xã Đạ P’Loa và tổ dân phố 3, thị trấn Đạ M’ri, huyện Đạ Huoai để tắm.

[Tìm thấy thi thể 2 nạn nhân bị nước cuốn trôi tại suối Nậm Núa]

Sau đó, cả 3 người bơi qua suối về ăn cơm trưa thì anh Trường bị nước cuốn trôi.

Ngay khi phát hiện sự việc, hai người đi cùng đã tìm cách giải cứu nạn nhân nhưng bất thành.

Tiếp nhận tin báo, chính quyền địa phương, Công an thị trấn Đạ M’ri và Công an xã Đạ P’Loa đã huy động lực lượng tới hiện trường phối hợp với người dân địa phương tìm kiếm nạn nhân.

Đến 14 giờ cùng ngày, thi thể anh Nguyễn Bá Trường được tìm thấy dưới suối, chỗ có độ sâu hơn 3m. Vị trí này cách hiện trường xảy ra vụ việc hơn 100m.

Theo một số người thân của nạn nhân, gia đình anh Trường có hoàn cảnh rất khó khăn. Cách đây 2 tháng, nạn nhân từ quê huyện Cư Jút, tỉnh Đắk Nông qua huyện Đạ Huoai, xin làm thợ xây cho một công trình xây dựng.

Ông Lưu Tiến Chinh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Đạ Huoai cho biết hiện phòng chức năng của huyện đã thực hiện các chế độ, chính sách đối với người có hộ khẩu thường trú ở ngoài địa phương bị tai nạn trên địa bàn./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục