Tìm thấy thi thể 2 nạn nhân bị nước cuốn trôi tại suối Nậm Núa

Sau hơn một ngày xảy ra vụ đuối nước, lực lượng tìm kiếm tìm thấy thi thể cháu Lò Thùy L. và Lò Thị Bảo Th. - 2 cháu bị nước cuốn trôi khi chụp ảnh tại chân thác nước ở khu vực suối Nậm Núa.
Tìm thấy thi thể 2 nạn nhân bị nước cuốn trôi tại suối Nậm Núa ảnh 1Khu vực 2 nạn nhân bị mất tích. (Nguồn: suckhoedoisong)

Liên quan đến vụ đuối nước thương tâm xảy ra vào trưa 2/9 tại khu vực thác nước trên suối Nậm Núa khiến hai 2 cháu gái Lò Thị Bảo Th. và Lò Thị Thùy L. mất tích, sau những nỗ lực tìm kiếm của cơ quan chuyên môn, lực lượng chức năng, chính quyền địa phương và người dân, trong đêm ngày 3 và rạng sáng 4/9 thi thể của hai cháu đã được tìm thấy.

Cụ thể, sau hơn một ngày xảy ra vụ đuối nước, đến 22 giờ đêm ngày 3/9, lực lượng tìm kiếm tìm thấy thi thể cháu Lò Thuỳ L., tại vị trí cách nơi các cháu bị đuối nước khoảng 30m.

Đến 3 giờ 30 phút ngày 4/9, lực lượng tìm kiếm tiếp tục tìm thấy thi thể cháu Lò Thị Bảo Th.

Ngay sau khi tìm thấy thi thể các nạn nhân, các đơn vị chức năng đã khẩn trương tiến hành các thủ tục theo quy định, bàn giao thi thể 2 nạn nhân cho thân nhân, gia đình để lo an táng.

Có mặt tại hiện trường, phóng viên ghi nhận, khu vực xảy ra vụ đuối nước thương tâm có địa hình rất phức tạp: nhiều đá ngầm, dòng nước dâng cao, chảy mạnh... Quá trình tìm kiếm các nạn nhân, trong gần 48 giờ đồng hồ các lực lượng chức năng đã nỗ lực không mệt mỏi.

[Điện Biên: Hai trẻ em bị nước cuốn trôi khi chụp ảnh tại suối Nậm Núa]

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, trưa ngày 2/9, hàng trăm cán bộ, chiến sỹ thuộc các đơn vị của Công an huyện Điện Biên, Công an tỉnh Điện Biên, Đồn Biên phòng Pa Thơm (Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên) và cấp ủy, chính quyền địa phương xã Pa Thơm cùng đông đảo quần chúng nhân dân đã có mặt tại hiện trường tham gia tìm kiếm.

Trong sáng 3/9, các lực lượng cứu nạn cứu hộ tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm dọc 2 bờ suối Nậm Núa đoạn từ bản Pa Xa Lào tới bản Púng Bon (xã Pa Thơm, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên) trên suốt chiều dài gần 5km.

Do địa điểm xảy ra vụ đuối nước nằm phía hạ nguồn lòng hồ Thủy điện Nậm Núa, để đảm bảo cho công tác tìm kiếm diễn ra thuận lợi, Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn huyện Điện Biên (tỉnh Điện Biên) đã yêu cầu Nhà máy thủy điện Nậm Núa đóng cửa xả từ 5 giờ đến 10 giờ 30 phút và từ 14 giờ - 16 giờ trong ngày 3/9.

Như tin TTXVN đã đưa tin, vào khoảng 11 giờ 30 phút ngày 2/9, hai cháu Lò Thị Thùy L. (sinh ngày 30/1/2008, trú tại bản Mớ, Noong Hẹt, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên) và Lò Thị Bảo Th. (sinh ngày 2/10/2008, trú tại bản Phăng, xã Mường Phăng, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên) đi chơi cùng 4 bạn nữ khác tại khu vực thác nước trên suối Nậm Núa (thuộc bản Pa Xa Lào, xã Pa Thơm, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên).

Khoảng lúc 11 giờ 45 phút, trong lúc chơi, chụp ảnh tại khu vực này, hai cháu bị trượt chân ngã xuống suối và bị dòng nước chảy mạnh cuốn trôi, mất tích./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục