Điện Biên: Hai trẻ em bị nước cuốn trôi khi chụp ảnh tại suối Nậm Núa

Trưa 2/9, hai bé gái cùng sinh năm 2008 đến chơi, chụp ảnh tại chân thác nước ở khu vực suối Nậm Núa thì trượt chân ngã, bị nước cuốn trôi, mất tích.
Điện Biên: Hai trẻ em bị nước cuốn trôi khi chụp ảnh tại suối Nậm Núa ảnh 1Lực lượng chức năng tổ chức tìm kiếm người bị mất tích. (Ảnh minh họa: TTXVN phát)

Ngày 2/9, tại khu vực suối Nậm Núa địa phận xã Pa Thơm, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên xảy vụ việc hai nạn nhân là trẻ em bị nước cuốn trôi, mất tích.

Ông Lò Văn Hoàn, Bí thư Đảng ủy xã Pa Thơm cho biết trưa 2/9, hai cháu Lò Thị Thùy Linh (sinh năm 2008, trú tại bản Mớ, xã Noong Hẹt, huyện Điện Biên) và Lò Thị Bảo Thu (sinh năm 2008, trú tại bản Phăng 1, xã Mường Phăng, thành phố Điện Biên Phủ) đến chơi, chụp ảnh tại chân thác nước ở khu vực suối Nậm Núa (địa phận bản Pa Xa Lào, xã Pa Thơm, huyện Điện Biên).

Đến khoảng 11 giờ 45 phút, hai cháu bị trượt chân ngã xuống suối Nậm Núa và bị nước cuốn trôi, mất tích.

[Bắc Kạn: Một người đàn ông thiệt mạng do bị mưa lũ cuốn trôi]

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, xã Pa Thơm đã huy động lực lượng dân quân, công an phối hợp với Đồn Biên phòng Pa Thơm tìm kiếm hai nạn nhân nhưng đến 15 giờ 50 phút ngày 2/9 vẫn chưa tìm thấy.

Hiện lực lượng chức năng vẫn đang nỗ lực tìm kiếm hai nạn nhân mất tích tuy nhiên công tác tìm kiếm gặp nhiều khó khăn do nước suối Nậm Núa dâng cao./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục