Lâm Đồng: Xử lý quả bom 250kg được người dân phát hiện khi đào đất

Thông tin ban đầu từ của cơ quan chức năng cho thấy quả bom nói trên có chiều dài hơn 1,6 m, đường kính khoảng 30cm và nặng hơn 250kg còn nguyên ngòi nổ còn sót lại từ thời chiến tranh chống Mỹ.
Lâm Đồng: Xử lý quả bom 250kg được người dân phát hiện khi đào đất ảnh 1Lực lượng công binh tiến hành hủy nổ quả bom. (Ảnh: TTXVN)

Sáng 5/1, tại Tổ dân phố 1 (thị trấn Đạ M’ri, huyện Đạ Huoai), người dân đã phát hiện một quả bom dưới lòng đất.

Quả bom trên đã phát lộ khi người dân dùng máy đào đất tại khu vực trên. Vụ việc nhanh chóng được trình báo tới chính quyền địa phương và cơ quan chức năng.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo từ người dân, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Đạ Huoai đã nhanh chóng có mặt phối hợp cùng Ủy ban Nhân dân thị trấn Đạ M’ri và Công an huyện tiến hành khoanh vùng bảo vệ hiện trường.

Thông tin ban đầu từ của cơ quan chức năng cho thấy quả bom nói trên có chiều dài hơn 1,6 m, đường kính khoảng 30cm và nặng hơn 250kg còn nguyên ngòi nổ. Nhận định ban đầu đây là quả bom còn sót lại từ thời chiến tranh chống Mỹ.

[Quảng Trị: Xử lý hai quả bom "khủng" phát lộ sau mưa lớn]

Hiện tại, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Đạ Huoai và Ủy ban Nhân dân thị trấn Đạ M’ri đang bảo vệ hiện trường, phối hợp cùng lực lượng bộ đội công binh Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lâm Đồng di chuyển quả bom và triển khai các biện pháp tiêu hủy đảm bảo an toàn.

Cùng với xử lý quả bom nói trên, các lực lượng chức năng sẽ tiến hành rà tìm khu vực xung quanh, phát hiện vật liệu nổ vẫn còn dưới lòng đất để đảm bảo an toàn cho người dân./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục