Lạm phát của Anh giảm xuống mức thấp nhất kể từ tháng 8/2016

Ngân hàng Trung ương Anh cảnh báo kinh tế nước này có thể rơi vào suy thoái nghiêm trọng nhất trong trong lịch sử 300 năm qua, với mức suy giảm được dự báo lên tới 25% trong quý 2/2020.
Các cửa hàng đóng cửa do dịch COVID-19 tại Liverpool, Anh ngày 18/4/2020. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Các cửa hàng đóng cửa do dịch COVID-19 tại Liverpool, Anh ngày 18/4/2020. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Cơ quan thống kê quốc gia Anh ngày 20/5 cho hay tỷ lệ lạm phát tại nước này giảm trong tháng 4/2020, xuống mức thấp nhất kể từ tháng 8/2016, do đại dịch COVID-19 làm giảm giá dầu toàn cầu và các nhà bán lẻ hàng may mặc giảm giá bán, trong khi những tác động của thuế quan cũng giảm nhẹ.

Số liệu chính thức cho hay tính ở mức hàng năm, chỉ số giá tiêu dùng nước Anh đã giảm từ mức 1,5% trong tháng Ba xuống 0,8% trong tháng Tư.

[Tỷ lệ thất nghiệp ở Anh lên mức cao nhất trong hơn hai thập kỷ]

Tỷ lệ lạm phát cơ bản, không tính năng lượng, thực phẩm, rượu và thuốc lá, vẫn duy trì ở mức 1,5%.

Ngân hàng Trung ương Anh (BoE) dự báo tỷ lệ lạm phát có thể giảm xuống dưới 1% trong vài tháng tới.

Phó Thống đốc BoE Ben Broadbent cho biết tỷ lệ này thậm chí có thể giảm xuống dưới mức 0 vào khoảng cuối năm 2020.

Mới đây, BoE đã cảnh báo kinh tế nước này có thể rơi vào cuộc suy thoái nghiêm trọng nhất trong trong lịch sử 300 năm qua, với mức suy giảm được dự báo lên tới 25% trong quý 2/2020.

Các quan chức Bộ Tài chính Anh nhận định thâm hụt ngân sách Anh có thể tăng lên mức kỷ lục 337 tỷ bảng trong năm nay, so với dự báo thâm hụt 55 tỷ bảng đưa ra hồi tháng Ba./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục