Làm rõ vụ việc học sinh bị đâm vật nhọn nghi có virus HIV

Kết luận bước đầu của Trung tâm Phòng chống HIV/AIDS Thanh Hóa khẳng định các cháu học sinh nô nghịch, bị chọc vật nhọn vào người không có nguy cơ lây nhiễm virus HIV.

Vừa qua, dư luận hết sức quan tâm đến thông tin về vụ việc hơn 40 học sinh tại Trường trung học cơ sở Xuân Thiên, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa bị một học sinh nam cùng trường dùng vật nhọn chọc vào người.

Có thông tin cho rằng học sinh cầm vật nhọn chọc các bạn trước đó đã chọc vào một học sinh nhiễm virus HIV, làm cho cha mẹ các học sinh hết sức hoang mang.

Trao đổi với ông Lê Văn Biền, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Thọ Xuân, ngay sau khi có thông tin về vụ việc phản ánh xảy ra cuối tháng Tám vừa qua, Ủy ban Nhân dân huyện đã phối hợp với nhà trường, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Thọ Xuân, Trung tâm Y tế huyện Thọ Xuân và ngành chức năng đưa các học sinh bị bạn chọc tới Trung tâm Phòng, chống HIV/AIDS tỉnh Thanh Hóa để được tư vấn và tiến hành các biện pháp can thiệp nếu cần thiết.

Dựa trên những kết luận bước đầu của Trung tâm Phòng chống HIV/AIDS Thanh Hóa, ngày 5/9, ông Lê Văn Biền khẳng định vụ việc không mang tính nghiêm trọng như dư luận phản ánh trong thời gian vừa qua, bước đầu khẳng định các cháu học sinh nô nghịch, bị chọc vật nhọn vào người không có nguy cơ lây nhiễm virus HIV.

Lãnh đạo Ủy ban Nhân dân huyện Thọ Xuân cho biết hiện các hoạt động tại trường trung học cơ sở Xuân Thiên đã trở lại bình thường.

Chính quyền huyện Thọ Xuân yêu cầu nhà trường phối hợp chặt chẽ với các ngành chức năng tích cực tuyên truyền đến phụ huynh học sinh hiểu rõ bản chất của vấn đề, tránh kỳ thị đối với học sinh có HIV đang học tại trường, đồng thời trấn an dư luận./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục