Làm rõ vụ việc trả lại hơn 24.000 quả trứng gia cầm

Nghệ An đang điều tra làm rõ việc Trạm thú y Thành phố Vinh trả lại cho chủ hàng 24.480 quả trứng gia cầm không rõ nguồn gốc.
Công an thành phố Vinh đang tiến hành điều tra làm rõ việc Trạm thú y Thành phố Vinh (Chi cục Thú y Nghệ An) trả lại cho chủ hàng 24.480 quả trứng gia cầm không rõ nguồn gốc, mà trước đó được Chi cục Quản lý thị trường Nghệ An thu giữ và bàn giao cho Trạm.

Trước đó, ngày 5/4, Đội quản lý thị trường cơ động (thuộc Chi cục Quản lý thị trường Nghệ An) đã kiểm tra và phát hiện 24.480 được vận chuyển trên ôtô do Nguyễn Quý Lưu (sinh 1982, thường trú tại Hải Dương) điều khiển từ Bắc vào Nam, không có giấy tờ ghi rõ nguồn gốc xuất xứ và không có giấy chứng nhận kiểm dịch.

Chi cục Quản lý thị trường Nghệ An bàn giao số trứng này cho Trạm Thú y thành phố Vinh để xử lý. Tuy nhiên, sau khi chủ lô hàng đến Trạm Thú y xuất trình một số giấy tờ thì Trạm đã đồng ý cho chủ nhận lại số hàng.

Nhận được tin báo, ngày 10/4, Chi cục Quản lý thị trường đã cử cán bộ đến Trạm Thú y Thành phố Vinh làm việc và phát hiện một số sai phạm, như trong giấy chứng nhận kiểm dịch mà Trạm Thú y thành phố Vinh đưa ra, phần tên tuổi của chủ lô hàng ghi sơ sài, không có chứng minh nhân dân; giấy giao nhận hàng được ký tên là Phạm Văn Cường nhưng trên thực tế là Phạm Văn Đương; trong quyết định xử phạt vi phạm hành chính của Ủy ban Nhân dân thành phố Vinh ghi lô hàng có 2.480 quả trứng, thực tế là 24.480 quả.

Việc Trạm thú y thành phố Vinh vội vàng bàn giao số trứng này cho chủ hàng, trong khi chưa có sự thống nhất giữa các ngành đã gây dư luận không tốt.

Đội Quản lý thị trường cơ động Nghệ An cũng cho biết, số trứng này khi thu giữ đã bốc mùi hôi thối, nếu bán ra thị trường sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe người tiêu dùng./.

Nguyễn Văn Nhật (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục