Làm việc từ xa thúc đẩy Hewlett Packard rời khỏi Thung lũng Silicon

Với việc không cần phải đến văn phòng mỗi ngày do tác động bởi dịch COVID-19, một số công ty công nghệ đang rời khỏi Thung lũng Silicon nhằm giảm chi phí sinh hoạt và các khoản thuế khổng lồ.
Làm việc từ xa thúc đẩy Hewlett Packard rời khỏi Thung lũng Silicon ảnh 1Hewlett Packard Enterprise sẽ chuyển trụ sở chính khỏi Thung lũng Silicon. (Nguồn: bizjournals.com)

Mới đây, Hewlett Packard Enterprise (HPE) trở thành công ty công nghệ mới nhất chuyển trụ sở chính khỏi Thung lũng Silicon, và công ty sẽ chuyển trụ sở chính từ San Jose, California tới Houston, bang Texas.

Trong báo cáo tình hình kinh doanh quý 4/2020, HPE cho biết trụ sở công ty tại Houston là trung tâm tuyển dụng lao động lớn nhất tại Mỹ và “giữ chân” các tài năng trong tương lai, và cũng là nơi công ty đang xây dựng một khuôn viên mới hiện đại. Tuy nhiên, HPE vẫn sẽ giữ lại cơ sở tại San Jose và củng cố một số địa điểm tại khu vực Bay Area.

Theo ước tính của tổ chức Refinitiv, doanh thu quý 4 tài khóa 2020 (kết thúc vào 31/10/2020) của HPE đạt 7,21 tỷ USD, tăng khoảng 33% so với dự báo trước đó, trong khi đó lợi nhuận đạt 0,37 USD/cổ phiếu.

[Facebook chuyển dịch sang mô hình làm việc từ xa trong thời gian dài]

Đại dịch viêm đường hô hấp COVID-19 đã tạo ra những lý do để một số công ty công nghệ có tiếng rời khỏi bang California. Với việc không cần phải đến văn phòng mỗi ngày, nhiều người đặt câu hỏi về chi phí sinh hoạt cao và các khoản thuế “khổng lồ” của bang, giữa bối cảnh ngày càng có nhiều người chuyển sang làm việc từ xa.

Động thái chuyển trụ sở của HPE thu hút sự quan tâm đặc biệt đáng chú ý bởi Hewlett-Packard là một trong những câu chuyện thành công ban đầu của Thung lũng Silicon, khi được thành lập bởi từ sự hợp tác giữa ông Bill Hewlett và ông Dave Packard tại một gara ở Palo Alto năm 1939. Đến năm 2015, công ty tách thành HPE và nhà sản xuất phần cứng HP Inc.

Trước đó, công ty phân tích dữ liệu Palantir Technologies đã chuyển trụ sở chính từ Palo Alto, California tới Denver, Colorado vào đầu năm nay. Ngoài ra, công ty Dropbox cũng quyết định chuyển trụ sở tới Austin, Texas.

Trong tháng 5/2020, Giám đốc điều hành mạng xã hội Facebook Mark Zuckerberg đã dự đoán rằng 50% nhân viên sẽ làm việc từ xa trong vòng một thập kỷ tới./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục