Lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam chúc mừng Lào nhân dịp Tết cổ truyền

Thừa ủy quyền của các lãnh đạo Đảng và Nhà nước, Đại sứ Việt Nam tại Lào Nguyễn Bá Hùng đã chuyển lẵng hoa và lời chúc mừng tới các lãnh đạo Lào nhân dịp Tết cổ truyền dân tộc Bun Pi May,
Đại sứ Nguyễn Bá Hùng (trái) chuyển hoa của Chủ tịch Quốc hội Việt Nam chúc mừng Chủ tịch Quốc hội Lào Pany Yathotou nhân dịp Bunpimay Lào. (Nguồn: Xuân Tú – Thu Phương/TTXVN)
Đại sứ Nguyễn Bá Hùng (trái) chuyển hoa của Chủ tịch Quốc hội Việt Nam chúc mừng Chủ tịch Quốc hội Lào Pany Yathotou nhân dịp Bunpimay Lào. (Nguồn: Xuân Tú – Thu Phương/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại Lào, nhân dịp Tết cổ truyền dân tộc Bun Pi May của Lào chính thức diễn ra từ ngày 14-16/4 tới. Thừa ủy quyền Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Việt Nam Nguyễn Phú Trọng; Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, ngày 11/4, Đại sứ Việt Nam tại Lào Nguyễn Bá Hùng đã chuyển lẵng hoa và lời chúc mừng Năm mới đến Tổng Bí thư, Chủ tịch Lào Bounhang Volachith; Thủ tướng Chính phủ Lào Thongloun Sisulith và Chủ tịch Quốc hội Lào Pany Yathoutou.

Chủ tịch Quốc hội Lào Pany Yathotou thông qua Đại sứ Nguyễn Bá Hùng gửi lời cảm ơn Chủ tịch Quốc hội Việt Nam Nguyễn Thị Kim Ngân đã gửi lẵng hoa chúc mừng và những lời chúc tốt đẹp nhân dịp Tết Bun Pi May của Lào; khẳng định đây là minh chứng cho thấy tình anh em, đồng chí gắn bó giữa hai Quốc hội nói riêng, giữa hai nước Lào và Việt Nam nói chung.

Theo Chủ tịch Quốc hội Lào Pany Yathotou, thời gian qua Quốc hội hai nước Lào - Việt Nam luôn hợp tác chặt chẽ và đã đạt được nhiều thành quả đáng khích lệ, góp phần thúc đẩy hợp tác về kinh tế, thương mại và đầu tư giữa hai nước.

Nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội Lào gửi lời cảm ơn Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam đã luôn dành cho Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào sự giúp đỡ vô giá, kịp thời, chí nghĩa, chí tình và đặc biệt là việc giúp xây Tòa nhà Quốc hội mới cho Lào; đánh giá cao đơn vị của Việt Nam thi công xây dựng công trình Tòa nhà Quốc hội mới đạt tiến độ và đảm bảo chất lượng.

[Đại sứ Việt Nam tại Lào chúc mừng Tết cổ truyền Bun Pi May]

Về phần mình, Đại sứ Nguyễn Bá Hùng cho biết trên cơ sở mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai nước Việt Nam - Lào ngày càng phát triển hiệu quả và thực chất hơn, mối quan hệ giữa Quốc hội hai nước Việt Nam - Lào có vai trò rất quan trọng; nhấn mạnh, do hai nước Việt Nam - Lào đang cùng đi chung trên con đường độc lập dân tộc để tiến lên chủ nghĩa xã hội, vì vậy những khó khăn và thách thức mà hai bên gặp phải cũng mang tính tương đồng.

Tuy nhiên, với sự hợp tác chặt chẽ giữa hai Đảng, hai Nhà nước và đặc biệt là giữa Quốc hội hai nước Việt Nam - Lào, những khó khăn, thách thức sẽ dần được đẩy lùi để nhường chỗ cho sự thành công.

Đại sứ Nguyễn Bá Hùng khẳng định với vai trò là cầu nối cho mối quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào, Đại sứ quán Việt Nam tại Lào sẽ phối hợp tích cực và chặt chẽ với các đơn vị liên quan của Lào trong việc thúc đẩy thực hiện các thỏa thuận của Lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai Nhà nước một cách hiệu quả; cùng với các đơn vị liên quan của Lào, giám sát chất lượng và thúc đẩy tiến độ các dự án biểu tượng cho quan hệ hai nước Việt Nam - Lào, đặc biệt là dự án xây dựng Tòa nhà Quốc hội mới của Lào, quà tặng của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam dành cho Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào anh em; chúc cho mối quan hệ tốt đẹp giữa Quốc hội hai nước Việt Nam - Lào tiếp tục phát triển sâu rộng hơn và hiệu quả hơn./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục