Lãnh đạo Israel phát tín hiệu thỏa hiệp với Palestine

Ông Peri, một thành viên của đảng ôn hòa Yesh Atid, cho rằng bất chấp ngày càng có nhiều thành viên thuộc Likud và các nhân vật kỳ cựu của liên minh lên tiếng phản đối giải pháp hai nhà nước, song "một làn gió mới" đang xuất hiện.

Ông khẳng định: "So với trước đây, Thủ tướng Netanyahu đã sẵn sàng hơn để ngay lập tức quay trở lại bàn đàm phán, bất kể là vì các lý do thuộc hệ tư tưởng hay thực tế".

Chỉ vài giờ trước khi Ngoại trưởng Mỹ John Kerry tới Israel, Thủ tướngBenjamin Netanyahu tuyên bố rằng bất kỳ thỏa thuận hòa bình nào với phíaPalestine cũng đều phải dựa trên khả năng tự vệ của Israel đề phòng trường hợpcác giao kèo này đổ vỡ.

 

Trước đó, hai bộ trưởng trong nội các Israel cho biết ông Netanyahu sẵnsàng rút một phần lực lượng khỏi khu Bờ Tây nếu các yêu cầu về an ninh của TelAviv được đáp ứng. Mặc dù một số đồng minh chính trị của ông Netanyahu nói rằngông hoàn toàn nghiêm túc (theo đuổi tiến trình hòa bình), song phía Palestinevẫn tỏ ra khá hoài nghi.

 

Ngoại trưởng Kerry đã quay trở lại Jerusalem vào tối 27/6 trong khuôn khổchuyến công du lần thứ 5 tới khu vực này nhằm thuyết phục cả Israel và Palestinenối lại các cuộc đàm phán bị đổ vỡ cách đây 3 năm. Chuyến thăm lần này của ôngKerry sẽ cho thấy hướng tiến triển của tình hình khu vực.

 

Trước khi ông Kerry bắt đầu chuyến thăm, các tuyên bố của Thủ tướngNetanyahu mang một sắc thái khác, chủ yếu tập trung vào vấn đề cốt lõi của cáccuộc đàm phán trong tương lai thay vì các thách thức mà các bên sẽ phải giảiquyết để thực sự khởi động tiến trình đàm phán hòa bình. Trong các tuyên bố gầnđây, ông Netanyahu liên tục nhấn mạnh đến tầm quan trọng của việc đạt đươc mộtthỏa thuận hòa bình và nói rằng điều quan trọng là đảm bảo sự tồn tại lâu dàicủa Israel.

 

Ông Netanyahu phát biểu trong buổi lễ kỷ niệm 109 năm ngày mất của TheodorHerzl - "cha đẻ" của chủ nghĩa phục hưng Do Thái Zion: "An ninh chính là nềntảng để xây dựng hòa bình. Hòa bình không dựa trên ý chí hay pháp luật như mộtsố người vẫn nghĩ. Trước hết, hòa bình dựa vào khả năng phòng vệ của chính chúngta. Nếu không có an ninh, không có lực lượng quân đội mà Herzl đã kêu gọi thànhlập, chúng ta sẽ không đủ khả năng bảo vệ hòa bình, chúng ta sẽ không thể tự bảovệ mình một khi hòa bình bị hủy hoại. Điều kiện cơ bản để xây dựng hòa bình, đểđạt được các thành tựu và bảo vệ nền hòa bình ấy chính là an ninh".

 

Trước chuyến thăm của ông Kerry, Bộ trưởng Khoa học và Kỹ Thuật IsraelYaakov Peri nói rằng ông Netanyahu đã nhận thức được các thỏa hiệp mà ông có thểsẽ phải đối mặt trong các cuộc đàm phán hòa bình.

Ông Peri, một thành viên củađảng ôn hòa Yesh Atid, nói: "Thủ tướng Netanyahu biết rõ rằng sẽ có một số khuđịnh cư nhỏ lẻ bị phá dỡ và một số vùng đất trở thành 'vật trao đổi' . Rõ ràng,ông Netanyahu và nhiều bộ trưởng thuộc đảng cầm quyền Likud hiểu, hoặc đều chorằng việc quay trở lại bàn đàm phán sẽ góp phần mang lại lợi ích chiến lược choIsrael".

 

Ông Peri cũng cho rằng bất chấp ngày càng có nhiều thành viên thuộc Likudvà các nhân vật kỳ cựu của liên minh lên tiếng phản đối giải pháp hai nhà nước,song "một làn gió mới" đang xuất hiện. Ông khẳng định: "So với trước đây, Thủtướng Netanyahu đã sẵn sàng hơn để ngay lập tức quay trở lại bàn đàm phán, bấtkể là vì các lý do thuộc hệ tư tưởng hay thực tế".

 

Tuy nhiên, Palestine hiện vẫn hoài nghi sâu sắc về triển vọng thành công,nhất là khi Thủ tướng Netanyahu từ chối tiết lộ chi tiết về quan điểm liên quantới các thỏa thuận hòa bình cuối cùng, cũng như những chính sách và quan điểmcứng rắn trong quá khứ của ông. Họ chỉ ra thực tế rằng đã có hàng trăm ngôi nhàđược xây dựng tại vùng chiếm đóng trong năm nay, và hàng nghìn ngôi nhà khác sắpđược khởi công - trong đó bao gồm cả 69 căn nhà vừa được cấp phép xây dựng tạikhu vực Đông Jerusalem hồi tuần này.

 

Ngày 27/6, Trưởng đoàn đàm phán Palestine Saeb Erekat nói: "Israel có mộtvở kịch để diễn trước mặt các quan chức Mỹ, và một phần vở kịch này là xây dựngthêm nhiều khu định cư nữa. Cộng đồng quốc tế cần nhận thức được điều này để từđó tạo ra một môi trường công bằng và hợp lý cho các cuộc đàm phán, đồng thờirăn đe Israel về các hành động vi phạm và tội ác mà họ liên tục tiến hành".

 

Trong khi đó, Tổng thống Shimon Peres nói rằng Israel không nên bỏ lỡ cơhội tái khởi động các cuộc đàm phán với Palestine về giải pháp hai nhà nước. Ôngnói: "Đây là cơ hội bắt đầu lại tiến trình hòa bình và nó không nên bị bỏ lỡ.Chúng tôi rất hoan nghênh chuyến thăm của Ngoại trưởng Kerry".

 

Thống đốc Ngân hành Israel Stanley Fischer cũng bày tỏ quan điểm trong mộtbình luận hiếm hoi về tiến trình ngoại giao. Phát biểu trên đài phát thanh quânsự, ông nói: "Tôi cho rằng chúng ta nên nỗ lực hơn nữa để đạt tới thỏa thuận vớingười Palestine. Đó là các đối tác, chúng ta cần giúp họ củng cố thực lực và xâydựng một quốc gia mà họ mong muốn".

 

Trong cuộc thảo luận có phiên dịch viên với Trưởng đoàn đàm phán PalestineSaeb Erakat, Phó Chủ tịch Nghị viện Israel Hilik Bar kêu gọi Palestine nắm lấycơ hội bởi "đa số thành viên Nghị viện Israel đều nhất trí rằng cơ hội này sẽkhông đến lần thứ hai. Đây là thời điểm quan trọng để tiến hành cuộc gặp giữahai nhà lãnh đạo Netanyahu và Abbas".

 

Đầu tháng 6, tại Diễn đàn Toàn cầu do Ủy ban Do Thái của Mỹ tiến hành tạiWashington, Ngoại trưởng Kerry đã nhấn mạnh rằng cách tốt nhất để thực sự đảmbảo an ninh cho Israel chính là chấm dứt xung đột và thông qua đàm phán để tiếntới giải pháp hai nhà nước.

 

Ông nói: "Chính quyền Palestine đã cam kết theo đuổi một chính sách phibạo lực. Tuy nhiên, nếu điều này thất bại, người ta sẽ đặt câu hỏi: Cái gì sẽthay thế cho chính sách ấy?". Sự sụp đổ của giới lãnh đạo ôn hòa Palestine cóthể sẽ làm hồi sinh những điều mà người ta luôn muốn tránh xa như chủ nghĩa cựcđoan tại Bờ Tây, tương tự những gì đã diễn ra tại Dải Gaza hay Nam Lebanon. Tuynhiên, hiện vẫn chưa rõ liệu Ngoại trưởng Kerry có thể thành công hay không, vàmục đích thực sự, nếu có, của ông Netanyahu vẫn là một dấu hỏi lớn.

 

Dore Gold, từng là cố vấn và một người thân cận với ông Netanyahu, nóirằng nhà lãnh đạo Israel này "quyết tâm thúc đẩy tiến trình hòa bình" và thểhiện "một Israel rất linh hoạt". Ông cho rằng hiện Thủ tướng Netanyahu "nhậnthức rõ thực tế là Israel đang phải đối mặt với một tình hình rất nguy hiểm từcác khu vực láng giềng", như cuộc nội chiến Syria và việc phong trào Hamas giànhquyền kiểm soát Dải Gaza. Ông Gold nhấn mạnh rằng điều này cần tới các đảm bảoan ninh vững chắc./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Binh sỹ Israel được triển khai tại thành phố Hebron, Bờ Tây. (Ảnh: THX/TTXVN)

Israel chấp thuận ngừng bắn trong tháng Ramadan

Israel đã chính thức chấp thuận đề xuất của Mỹ về việc ngừng bắn tạm thời tại Dải Gaza trong tháng Ramadan thiêng liêng của người Hồi giáo và kỳ nghỉ lễ Passover của người Do Thái.

Người dân tại một khu chợ ở Hama, Syria. (Ảnh: THX/TTXVN)

Chuyển giao quyền lực ở Syria: Bức tranh hỗn độn

Hội nghị Đối thoại quốc gia Syria, diễn ra tại Damascus ngày 25/2, được coi là cơ hội để các phe phái trao đổi, thống nhất về một lộ trình chuyển đổi hòa bình, đáng tin cậy, có trật tự và nhanh chóng.