Lãnh đạo Nga tìm biện pháp thúc kinh tế phát triển

Tổng thống Nga và Thủ tướng cùng các phó thủ tướng và bộ trưởng chủ chốt đã thảo luận biện pháp khắc phục kinh tế giảm tăng trưởng.
Ngày 22/4, tại thành phố Sochi, Tổng thống Nga Vladimir Putin chủ trì phiên họp với Thủ tướng Dmitry Medvedev cùng các phó thủ tướng và bộ trưởng chủ chốt thuộc lĩnh vực kinh tế-tài chính-ngân hàng của Chính phủ Nga nhằm thảo luận những biện pháp khắc phục tình trạng kinh tế giảm tăng trưởng và đứng trước nguy cơ trì trệ, đồng thời thúc đẩy kinh tế phát triển nhanh và ổn định.

Các nhà lãnh đạo hàng đầu của Nga nhóm họp trong bối cảnh đầu tháng Tư này, Bộ Phát triển Kinh tế Nga đã giảm mức dự báo tăng trưởng tổng sản phẩm quốc nội (GDP) Nga trong năm 2013 từ 3,6% xuống còn 2,4%, lạm phát giảm từ 5,8% xuống còn 5,6%, đầu tư cho vốn cố định ở mức 4,6% với giá dầu mỏ dự kiến đạt 105 USD/thùng trong năm nay và 100 USD/thùng năm tới.

Bộ trưởng Bộ Phát triển Kinh tế Nga, ông Andrey Belousov, cho rằng nếu chính quyền Nga không áp dụng ngay những biện pháp khẩn cấp và hữu hiệu nhằm thúc đẩy phát triển thì nền kinh tế Nga có thể rơi vào tình trạng trì trệ.

Phó Thủ tướng thứ nhất Igor Shuvalov tuyên bố Chính phủ Nga đã có kế hoạch đối phó với tình hình xấu đi, nhưng không ủng hộ ý tưởng tăng lạm phát để góp phần thúc đẩy kinh tế phát triển, vì đấu tranh chống lạm phát là một trong những hướng ưu tiên của Nội các Nga.

[Kinh tế LB Nga tiếp tục suy yếu trong đầu năm 2013]

Trong khi đó, Trợ lý tổng thống về các vấn đề kinh tế, bà Elvira Nabiullina, người sẽ chuyển sang làm Thống đốc Ngân hàng Trung ương Nga vào tháng Sáu tới, thì cho rằng kinh tế Nga năm nay có thể đạt mức tăng GDP cao hơn dự báo của Bộ Phát triển Kinh tế là khoảng 3-4%. Tuy vậy, bà Nabiulina cũng thừa nhận kinh tế Nga hiện chưa phát huy triệt để tiềm năng tăng trưởng của mình.

Bà cho rằng để đạt được mức tăng trưởng GDP 5%, Nga cần phải đẩy nhanh cuộc cải cách cơ cấu, đấu tranh chống lạm phát và khuyến khích đầu tư, giảm bớt sự phụ thuộc vào dầu mỏ và phát triển thị trường tài chính.

Bà Nabiulina bày tỏ nhất trí với đánh giá của cựu Phó Thủ tướng kiêm cựu Bộ trưởng Tài chính, ông Aleksey Kudrin, rằng năm nay, kinh tế Nga sẽ vượt qua tình trạng trì trệ và đạt mức tăng GDP khoảng 3%./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục