Lãnh đạo phong trào liên tôn giáo đoạt giải hòa bình Niwano

Bà Dena Merriam được trao Giải Hòa bình Niwano nhằm ghi nhận đóng góp của bà với nhân loại trong việc tìm kiếm tri thức và một thế giới công bằng.

Theo Kyodo JBN-AsiaNet, Qũy Hòa bình Niwano sẽ trao Giải thưởng Hòa bình Niwano 31 cho bà Dena Merriam, người sáng lập đồng thời là lãnh đạo Sáng kiến hòa bình toàn cầu của phụ nữ, nhằm ghi nhận những đóng góp của bà đối với nhân loại trong việc tìm kiếm tri thức và một thế giới công bằng và bền vững hơn.

Lễ trao giải sẽ được tiến hành tại Tokyo vào ngày 16/5 tới.

Là người khởi xướng phong trào liên tôn giáo từ cuối những năm 1990 khi bà còn là Phó chủ tịch Hội nghị Hòa bình thế giới thiên niên kỷ của các nhà lãnh đạo tôn giáo và tín ngưỡng diễn ra tại Liên hợp quốc ở New York, bà Merriam đã thành lập Sáng kiến hòa bình toàn cầu của phụ nữ (GPIW) năm 2002 để tập hợp nhóm liên tôn giáo gồm các nữ lãnh đạo.

GPIW đã thúc đẩy đối thoại ở Israel, Palestine, Iraq, Sudan, Afghanistan và các quốc gia khác, đồng thời phát triển một chương trình lãnh đạo toàn cầu dành cho các nhà lãnh đạo cộng đồng trẻ có mối quan hệ đối tác với Liên hợp quốc.

Việc lựa chọn bà Merriam là người đoạt giải năm 2014, Ủy ban Giải thưởng Hòa bình nhận định bà là “một nhà lãnh đạo toàn cầu do đã tập hợp được tiếng nói của phụ nữ, những người được thôi thúc bởi niềm tin rằng họ thực sự hình thành nên hạt nhân của một phong trào toàn cầu chưa có từ trước tới nay.”

Bà Merriam “làm việc không mệt mỏi để đảm bảo rằng quan niệm tôn giáo của phương Đông và phương Tây cùng song hành với nhau theo một cách cân đối phù hợp,” Ủy ban này cho biết.

Ngoài bằng thưởng, bà Merriam còn được nhận một huân chương và tiền thưởng trị giá 20 triệu yen Nhật./.

Giải thưởng Hòa bình Niwano được lập năm 1983 nhằm vinh danh và khuyến khích những cá nhân cũng như tổ chức có đóng góp lớn cho sự hợp tác và hiểu biết liên tôn giáo, từ đó thúc đẩy sự nghiệp hòa bình thế giới. Nhằm tránh ưu tiên thái quá cho bất kỳ khu vực và tôn giáo đặc biệt nào, các ứng cử viên được lựa chọn từ khoảng 600 cá nhân và tổ chức, đại diện 125 quốc gia. Giải thưởng được đặt tên nhằm tưởng nhớ người sáng lập và là chủ tịch đầu tiên của tổ chức Phật giáo thế tục Rissho Kosei-kai, ông Nikkyo Niwano.

Năm 1978, Qũy Hòa bình Niwano được trao quyền góp phần vào việc thực thi hòa bình của thế giới và thúc đẩy một nền văn hóa hòa bình. Qũy xúc tiến nghiên cứu và các hoạt động khác dựa trên tinh thần tôn giáo và phục vụ sự nghiệp hòa bình trong các lĩnh vực như giáo dục, khoa học, tôn giáo và triết học.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục