Công trình nghiên cứu này đã được công bố tại Hội nghị Học viện Quản lý ởMontreal.
Tiến sĩ Connson Locke thuộc trường Kinh tế London và các đồng nghiệp chobiết điều quan trọng là các nhà lãnh đạo cần thể hiện quyền uy và năng lực nhưngbằng chứng cho thấy các nhà quản lý tỏ ra lộng quyền - dù nam hay nữ - sẽ ngăncản các thành viên trong nhóm bày tỏ chính kiến.
Trong một thí nghiệm, những người tham gia được đóng vai trò quản lý hoặcthuộc cấp trong khi các nhà nghiên cứu quan sát và đánh giá xem các thuộc cấp đãđóng góp được bao nhiêu cho công việc. Kết quả là những nhà quản lý càng lộngquyền thì cấp dưới càng đóng góp ít hơn cho công việc
Trong thí nghiệm thứ hai, một nhà nghiên cứu đóng vai trò là một lãnh đạovà cùng với cấp dưới lựa chọn một trong ba ứng cử viên cho mỗi một công việc căncứ theo lý lịch và năng lực sẵn có của họ.
Nhà nghiên cứu này sẽ luôn tranh luận dành vai trò này cho ứng cử viên íttiềm năng nhất để xem liệu cấp dưới sẽ nhất trí với ứng cử viên này hay không.
Khi nhà nghiên cứu dùng đến quyền lực 69% cấp dưới đồng thuận nhưng khinhà nghiên cứu không viện đến “cái uy” của mình, chỉ còn 42% nhân viên dướiquyền đồng ý với quan điểm của sếp./.