Lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh chúc mừng Quốc khánh CHDCND Lào

Bà Võ Thị Dung - Phó Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, nhấn mạnh thành phố đã quan tâm, triển khai mạnh mẽ các dự án hợp tác cụ thể với các địa phương của Lào.
Lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh chúc mừng Quốc khánh CHDCND Lào ảnh 1Bà Võ Thị Dung (giữa), Phó Bí thư Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh, chúc mừng cán bộ, nhân viên Tổng lãnh sự quán Lào tại thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: Xuân Khu/TTXVN)

Nhân kỷ niệm 44 năm Quốc khánh Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào (2/12/1975-2/12/2019), ngày 28/11, bà Võ Thị Dung, Phó Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, đã đến chúc mừng lãnh đạo, cán bộ và nhân viên Tổng Lãnh sự quán Lào tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Thay mặt Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thành phố, bà Võ Thị Dung chúc mừng những thành tựu mà Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào đạt được; đồng thời khẳng định trong bối cảnh tình hình thế giới diễn biến phức tạp, mối quan hệ đặc biệt, thủy chung son sắt Việt Nam-Lào không ngừng được củng cố, phát triển, ngày càng đi vào chiều sâu, thiết thực và hiệu quả trên tất cả các lĩnh vực.

Bà Võ Thị Dung nhấn mạnh Thành phố Hồ Chí Minh đã quan tâm, triển khai mạnh mẽ các dự án hợp tác cụ thể với các địa phương của Lào; luôn mong muốn tiếp tục làm sâu sắc, gắn bó hơn nữa các nội dung hợp tác trên mọi lĩnh vực với các ban ngành, địa phương của Lào, nhất là các địa phương có quan hệ hợp tác hữu nghị như thủ đô Vientiane, tỉnh Champasak, tỉnh Savannakhet, để góp phần vun đắp, củng cố mối quan hệ hữu nghị, đoàn kết đặc biệt Việt-Lào mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững.

[Đoàn Việt Nam chúc mừng 44 năm Quốc khánh CHDCND Lào]

Thay mặt cán bộ, nhân viên Tổng lãnh sự quán Lào, bà Phimpha Keomixay, Tổng Lãnh sự nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào tại Thành phố Hồ Chí Minh cảm ơn sự giúp đỡ tận tình, hiệu quả mà Đảng, Nhà nước, nhân dân Việt Nam nói chung, cũng như Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng đã dành cho Đảng, Nhà nước và nhân dân các bộ tộc Lào trong thời gian qua, thể hiện tình cảm thân thiết, gắn bó trước sau như một giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước.

Bà Phimpha Keomixay bày tỏ mong muốn và tin tưởng thời gian tới, Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào nói chung, Tổng Lãnh sự quán Lào tại Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng sẽ tăng cường các hoạt động đối ngoại, hợp tác trao đổi với Việt Nam, trong đó có Thành phố Hồ Chí Minh trên các lĩnh vực; tiếp tục giữ gìn và vun đắp cho mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện Lào-Việt Nam.

Cùng ngày, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh (HUFO) tổ chức Họp mặt kỷ niệm 44 năm Quốc khánh Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào và 35 năm thành lập Hội hữu nghị Việt Nam-Lào Thành phố Hồ Chí Minh.

Tại buổi họp mặt, ông Huỳnh Cách Mạng, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam-Lào Thành phố Hồ Chí Minh, nhấn mạnh Việt Nam và Lào là hai nước láng giềng gần gũi, từng kề vai sát cánh giúp đỡ lẫn nhau qua những chặng đường cách mạng. Thực tế đã chứng minh rằng tình đoàn kết đặc biệt Việt-Lào mãi là nguồn sức mạnh giúp hai nước chiến đấu và chiến thắng trên con đường giải phóng dân tộc, bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ và xây dựng đất nước phồn vinh, nhân dân hạnh phúc.

Hội hữu nghị Việt-Lào Thành phố Hồ Chí Minh cam kết sẽ tiếp tục làm tốt vai trò của mình là cầu nối, hỗ trợ, xúc tác nhằm phát triển, mở rộng quan hệ hợp tác với Lào, đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, thúc đẩy mối quan hệ hợp tác hữu nghị giữa nhân dân thành phố và nhân dân Lào.

Tại buổi họp mặt, ông Vanxay Xaysena, Phó Tổng Lãnh sự nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào tại Thành phố Hồ Chí Minh, đã chia sẻ những kết quả tích cực trên các lĩnh vực mà nhân dân Lào đã đạt được trong 44 năm qua, khẳng định những thành tựu đó không thể tách rời sự ủng hộ to lớn, sự giúp đỡ quý báu, kịp thời của Đảng, Chính phủ, nhân dân Việt Nam anh em.

Ông Vanxay Xaysena nhấn mạnh Tổng Lãnh sự quán Lào tại Thành phố Hồ Chí Minh và nhân dân Lào nguyện cùng các bạn Việt Nam làm hết sức mình, coi đó là nhiệm vụ trong bảo vệ, gìn giữ, thúc đẩy mối quan hệ hữu nghị truyền thống, tình đoàn kết đặc biệt Lào-Việt ngày càng vững bền và hiệu quả./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục