Lào Cai: Nỗ lực tìm kiếm nạn nhân mất tích khi bơi qua sông Chảy

Khoảng 8 giờ 10 ngày 26/10, anh L.X.H trong quá trình bơi từ bờ sông bên xã Cốc Lầu sang vị trí cách bờ sông xã Nậm Lúc khoảng 7m thì đuối sức và bị chìm, mất tích.
Lào Cai: Nỗ lực tìm kiếm nạn nhân mất tích khi bơi qua sông Chảy ảnh 1Tìm kiếm người mất tích trên sông Chảy. (Ảnh: Hồng Ninh/TTXVN)

Ngày 26/10, Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ đuối nước khiến một nạn nhân mất tích tại đoạn sông Chảy thuộc địa phận thôn Kho Vàng, xã Cốc Lầu.

Cụ thể, vào khoảng 8 giờ 10 ngày 26/10, anh L.X.H (dân tộc Tày, sinh năm 1979, trú tại thôn Luổng Láo 2, xã Cốc San, thành phố Lào Cai) trong quá trình bơi từ bờ sông bên xã Cốc Lầu sang vị trí cách bờ sông xã Nậm Lúc khoảng 7m thì đuối sức và bị chìm, mất tích.

Vị trí nạn nhân mất tích thuộc khu vực sông Chảy, địa phận thôn Kho Vàng, xã Cốc Lầu (Km9+200 Tỉnh lộ 160). Được biết, anh L.X.H là công nhân đang tham gia thi công tuyến Tỉnh lộ 160.

[Lào Cai: Tìm thấy thi thể nạn nhân bị mất tích trên sông Chảy]

Nhận được thông tin, Thường trực Huyện ủy, Ủy ban Nhân dân huyện Bắc Hà, Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn huyện đã chỉ đạo các lực lượng huy động 5 phương tiện (tàu, thuyền) phối hợp tổ chức tìm kiếm.

Lực lượng tìm kiếm chia thành các tổ dùng phao tròn, câu liêm, dây thừng... rà soát toàn bộ khu vực sông Chảy từ vị trí công dân bị chìm mất tích kéo xuống đập thủy điện Đông Nam Á.

Đến 16 giờ ngày 26/10, lực lượng chức năng vẫn chưa tìm thấy tung tích nạn nhân.

Các lực lượng cứu nạn và người dân địa phương đang tích cực phối hợp tìm kiếm người mất tích.

Huyện Bắc Hà đã chỉ đạo các nhà máy thủy điện (Thủy điện Bắc Hà, Bảo Nhai, Đông Nam Á) trên địa bàn điều chỉnh kế hoạch tích nước và phát điện hợp lý, tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tìm kiếm nạn nhân mất tích./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục