Lào Cai và châu Hồng Hà của Trung Quốc xúc tiến hợp tác kinh tế

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Hưng nhấn mạnh Lào Cai đã và đang nỗ lực đẩy mạnh tiến trình xây dựng Khu hợp tác kinh tế qua biên giới Lào Cai với châu Hồng Hà (Trung Quốc).
Lào Cai và châu Hồng Hà của Trung Quốc xúc tiến hợp tác kinh tế ảnh 1Phương tiện vận chuyển hàng hóa xuất nhập khẩu qua cửa khẩu quốc tế đường bộ số II - Kim Thành tại Lào Cai. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Ngày 25/5, Ủy ban Nhân dân tỉnh Lào Cai và đoàn công tác châu Hồng Hà, tỉnh Vân Nam (Trung Quốc) đã có buổi làm việc bàn về tiến độ xây dựng Khu hợp tác kinh tế qua biên giới giữa tỉnh Lào Cai với châu Hồng Hà, tỉnh Vân Nam (Trung Quốc).

Tại buổi làm việc, ông Nhiếp Minh, Phó Châu trưởng Chính phủ nhân dân châu Hồng Hà tái khẳng định tầm quan trọng về vị trí cầu nối của châu Hồng Hà và tỉnh Lào Cai trên tuyến hành lang kinh tế Côn Minh-Hà Nội-Hải Phòng-Quảng Ninh và vành đai kinh tế giữa hai nước Việt-Trung trên tuyến biên giới.

Theo ông Nhiếp Minh, hiện nay một tỷ lệ lớn hàng xuất khẩu ra châu Âu, châu Mỹ của tỉnh Vân Nam nói riêng và các tỉnh khu vực Tây Nam Trung quốc nói chung vẫn đang đi qua các tỉnh duyên hải Trung Quốc với cự ly vận chuyển dài hơn nhiều so với qua Lào Cai để đến cảng Hải Phòng của Việt Nam.

Việc tăng cường trao đổi, quan hệ kinh tế giữa châu Hồng Hà và tỉnh Lào Cai sẽ trực tiếp thúc đẩy phát triển kinh tế tiểu vùng phía Nam tỉnh Vân Nam và các tỉnh phía Tây Bắc (Việt Nam), trong đó vai trò chế xuất, vận tải, trung chuyển hàng hóa sẽ là hạt nhân phát triển.

Đại diện phía châu Hồng Hà mong muốn tỉnh Lào Cai tích cực kiến nghị các bộ, ngành của Việt Nam sớm hoàn thiện ý kiến đóng góp vào Khu hợp tác kinh tế qua biên giới; hai bên bổ sung cho nhau những ưu thế, nghiêm túc thực hiện các biên bản ghi nhớ, thỏa thuận về hợp tác, trao đổi cấp ngành, lĩnh vực và thúc đẩy hoạt động của các mô hình thông quan hàng hóa thuận lợi.

Đối với những đề xuất của châu Hồng Hà, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lê Ngọc Hưng nhấn mạnh Lào Cai đã và đang nỗ lực đẩy mạnh tiến trình xây dựng Khu hợp tác kinh tế qua biên giới Lào Cai với châu Hồng Hà.

Trên thực tế, Khu hợp tác kinh tế qua biên giới đã được các bộ, ngành có liên quan và Chính phủ hai quốc gia thống nhất chủ trương, đang tích cực xây dựng cơ chế hoạt động cụ thể, chuẩn bị các nguồn lực đầu tư, tổ chức quy hoạch.

Ủy ban Nhân dân tỉnh Lào Cai đã chỉ đạo sát sao các ngành chuẩn bị các điều kiện, như khảo sát, quy hoạch, xây dựng cơ chế, đào tạo nguồn lực để Khu hợp tác kinh tế qua biên giới có thể đi vào hoạt động ngay sau khi được Chính phủ phê duyệt./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục