Lao động Việt Nam rời trại tị nạn ở Tunisia về nước

Những lao động Việt Nam cuối cùng ở trại tị nạn tại biên giới Res Jedire giữa Tunisia và Libya đã rời khỏi trại lên đường về nước.
Những người lao động Việt Nam cuối cùng ở trại tị nạn tại khu vực biên giới Res Jedire giữa Tunisia và Libya đã rời khỏi trại lên đường về nước.

Đến tối 6/3 (giờ địa phương), 663 lao động Việt Nam đã được Tổ chức Di dân quốc tế (IOM) chuyên chở trên 14 chuyến xe đến tập trung tại khu vực nhà chờ sân bay Zarzis chờ làm thủ tục về nước.

Theo thống kê của tổ công tác liên ngành, đến nay, tổng số lao động tại Tunisia đã về nước là 1.590 người, còn lại khoảng 830 người sẽ được đưa hết về trong hai ngày tới.

Như vậy, chỉ trong một thời gian ngắn, nhờ sự chỉ đạo sát sao của chính phủ và nỗ lực của tổ công tác liên ngành có mặt tại đây, cùng sự giúp đỡ nhiệt tình của IOM và Chính phủ Tunisia, người lao động Việt Nam đã nhanh chóng lên đường về nước.

Anh Trần Công Đoàn, quê ở Nghệ An chia sẻ: “Em cùng 165 anh em làm việc cho công ty ISU, vượt qua biên giới về trại tị nạn đã 7 ngày rồi, nay biết tin được về nước thì sung sướng vô cùng.”

Anh Nguyễn Quang Ngọc, Trưởng phòng Trung Đông và Bắc Phi của công ty Cổ phần nhân lực và Thương mại Vinaconexmec, đại diện cho các doanh nghiệp có người lao động ở đây cho biết, nhờ tích cực huy động các kênh thông tin nên công ty của anh đã đưa được tất cả gần 700 công nhân của mình từ sâu trong nội địa Libya sang biên giới Tunisia. Trong đó, một số đã về nước, chỉ còn lại số ít sẽ về nước ngay trong chuyến bay ngày 7/3./.

Nhan Sáng (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục