Lào sẽ cấp quyền công dân cho người nước ngoài

Nhằm tạo thêm kênh thu hút vốn đầu tư nước ngoài, Chính phủ Lào vừa quyết định sẽ cấp quyền công dân danh dự cho những người nước ngoài có đóng góp vào công cuộc phát triển đất nước Lào.

Nhằm tạo thêm kênh thu hút vốn đầu tư nước ngoài, Chính phủ Lào vừa quyết định sẽ cấp quyền công dân danh dự cho những người nước ngoài có đóng góp vào công cuộc phát triển đất nước Lào.

Theo phóng viên TTXVN tại Vientiane, Chính phủ Lào đã chỉ thị cho Bộ Ngoại giao soạn thảo quy định trên.

Theo Luật công dân hiện hành của Lào, để trở thành công dân nước này, người nộp đơn phải trên 18 tuổi và đã sống tại Lào ít nhất 10 năm; phải tuân thủ pháp luật Lào; có khả năng sử dụng tiếng Lào; phải từ bỏ quốc tịch của mình.

Thời gian qua, nhiều nhà đầu tư nước ngoài đã đề nghị Chính phủ Lào có các chính sách linh hoạt hơn trong vấn đề cấp quyền công dân, để họ có thể yên tâm đầu tư dài hạn ở Lào./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục