Lào yêu cầu các trường học tiếp tục thực hiện phòng chống COVID-19

Tất cả các trường học phải thực hiện các biện pháp ngăn ngừa COVID-19 như đo thân nhiệt, giãn cách xã hội, đeo khẩu trang trong lớp và rửa tay thường xuyên bằng xà phòng.
Lào yêu cầu các trường học tiếp tục thực hiện phòng chống COVID-19 ảnh 1(Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)

Bộ Giáo dục và Thể thao Lào khuyến nghị các nhà quản lý trường học, giáo viên và học sinh tiếp tục thực hiện và tuân thủ các biện pháp ngăn chặn sự lây lan của dịch COVID-19 trong bối cảnh học sinh nước này bắt đầu năm học mới 2022-2023.

Trong năm học 2022-2023, Bộ Giáo dục và Thể thao Lào đã cho phép tất cả các trường học và cơ sở học tập ở các cấp tiểu học, trung học và đại học tổ chức các lớp học trực tiếp.

Tuy nhiên, ban quản lý nhà trường và các giáo viên ở tất cả các cơ sở giáo dục được yêu cầu cảnh giác trước sự bùng phát của COVID-19.

Tất cả các trường học phải thực hiện các biện pháp ngăn ngừa COVID-19 như đo thân nhiệt, giãn cách xã hội, đeo khẩu trang trong lớp và rửa tay thường xuyên bằng xà phòng.

Bất kỳ thành viên nào trong trường, hoặc học sinh của trường bị mắc COVID-19 đều phải nghỉ làm và nghỉ học, tổ chức học tập hoặc làm việc trực tuyến tại nhà.

[Lào cảnh báo nguy cơ tái nhiễm ở những người nhiễm biến thể Omicron]

Nếu xác nhận có một vài trường hợp bị mắc COVID-19, Hội đồng nhà trường và lực lượng phòng chống COVID-19 sẽ thực hiện đánh giá rủi ro và quyết định xem liệu các lớp học đó có tiếp tục được dạy trực tiếp hay tạm nghỉ.

Ủy ban Phòng chống dịch COVID-19 của Bộ Giáo dục và Thể thao Lào cũng khuyến khích giáo viên và học sinh tiêm chủng đầy đủ để hạn chế sự lây lan dịch bệnh, vừa để bảo vệ bản thân, vừa để tăng cường mức độ miễn dịch trong dân số nói chung.

Bên cạnh đó, Ủy ban Phòng chống dịch COVID-19 quốc gia của Lào đã khuyến cáo các trung tâm thể thao trong nhà và ngoài trời ở thủ đô Viêng Chăn và các tỉnh tiếp tục thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng chống COVID-19.

Các nhân viên và khách hàng phải được tiêm vaccine ngừa COVID-19 đầy đủ, kiểm tra thân nhiệt, giữ khoảng cách ít nhất 1 mét, đeo khẩu trang và rửa tay bằng xà phòng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục