Lào cảnh báo nguy cơ tái nhiễm ở những người nhiễm biến thể Omicron

Theo Bộ Y tế Lào, mặc dù trong tháng đầu tiên sau khi mắc và khỏi bệnh COVID-19 ít có nguy cơ bị tái nhiễm, nhưng nếu người đó bị nhiễm biến thể Omicron, nguy cơ tái nhiễm cao hơn.
Lào cảnh báo nguy cơ tái nhiễm ở những người nhiễm biến thể Omicron ảnh 1Bác sỹ lấy mẫu xét nghiệm cho một người dân Vientiane. (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)

Ngày 19/4, Bộ Y tế Lào cảnh báo những người từng nhiễm biến thể Omicron có nguy cơ tái nhiễm cao gấp 2 đến 3 lần so với những biến thể khác.

Bộ Y tế Lào cho biết số ca mắc mới và tử vong vì COVID-19 trên thế giới đang giảm, nhưng vẫn cần phải hết sức thận trọng.

Theo Bộ Y tế Lào, mặc dù trong tháng đầu tiên sau khi mắc và khỏi bệnh COVID-19 ít có nguy cơ bị tái nhiễm, nhưng nếu người đó bị nhiễm biến thể Omicron, nguy cơ tái nhiễm cao hơn.

[Nhiễm Omicron không tạo nhiều phản ứng miễn dịch ở người chưa tiêm]

Lý do là vì người từng nhiễm biến thể phụ BA.1 của Omicron vẫn có thể nhiễm thêm biến thể phụ BA.2.

Bộ Y tế Lào khuyến nghị người dân tiếp tục tuân thủ nghiêm các biện pháp phòng chống COVID-19 và tiêm phòng đầy đủ, bao gồm cả mũi tăng cường.

Liên quan tới tình hình dịch COVID-19 tại Lào, trong 24 giờ qua, Lào ghi nhận 1.082 ca mắc mới COVID-19 và 3 ca tử vong.

Tính tới thời điểm hiện tại, Lào có tổng cộng 202.542 ca mắc COVID-19, trong đó có 730 ca tử vong./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục