Lập liên minh hàng không xuyên Thái Bình Dương

Ba hãng hàng không của Anh, Tây Ban Nha và Mỹ thành lập liên minh xuyên Thái Bình Dương với giá vé rẻ hơn và nhiều lựa chọn bay hơn.
Ba hãng hàng không British Airways (BA) của Anh, Iberia của Tây Ban Nha và American Airlines của Mỹ vừa chính thức thành lập liên minh xuyên Thái Bình Dương với cam kết đưa ra giá vé rẻ hơn và nhiều lựa chọn bay hơn.

Giám đốc điều hành BA, Willie Walsh, nhấn mạnh đây là dấu mốc lịch sử đối với BA, Iberia và American Airlines sau 14 năm chờ đợi.

Ông Antonio Vazquez, Giám đốc điều hành Iberia, tin tưởng liên minh này sẽ giúp Madrid trở thành cửa ngõ chính sang Mỹ.

Trong một tuyên bố chung, lãnh đạo ba hãng nói rằng các hành khách có thể đi lại dễ dàng hơn trên hệ thống tuyến bay được kết hợp của họ. Hệ thống này có thể đưa các hành khách đến 400 địa chỉ bay ở 105 nước trên thế giới với khoảng 5.200 chuyến khởi hành mỗi ngày.

Giới quan sát cho rằng liên minh hàng không này - được cơ quan chức năng của châu Âu và Mỹ thông qua hồi đầu năm 2010 - sẽ tạo điều kiện cho ba hãng hợp tác thương mại trên các chuyến bay giữa Liên minh châu Âu, Thụy Sỹ, Na Uy, Mỹ, Mexico và Canada.

Hồi tuần trước, BA - hiện cũng đang tiến rất gần đến thỏa thuận sáp nhập với Iberia - nói rằng thỏa thuận liên minh hàng không này trị giá tổng cộng 7 tỷ USD (5,1 tỷ euro) doanh thu hàng năm.

BA, Iberia và American Airlines cũng đã tuyên bố tiến hành bốn dịch vụ mới vào tháng 4/2011, trong đó có tuyến bay của BA giữa sân bay London Heathrow ở Anh và San Diego ở Mỹ.

Trong năm 2009, ba hãng cũng đã ký thỏa thuận hợp tác bay giữa Bắc Mỹ và châu Âu, nhằm đối phó với tình trạng chi phí nhiên liệu tăng vọt và các khó khăn khác trong ngành hàng không khi kinh tế toàn cầu rơi vào suy thoái./.

Như Mai (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục