Lật máy xúc trong hầm khai thác đất, một người tử vong tại chỗ

Vào thời điểm đó, khi vừa xúc đất chất đầy lên xe ben thì bất ngờ bánh xe bên trái của máy xúc bị trượt khiến xe lật nghiêng xuống hố đất bên cạnh.
Lật máy xúc trong hầm khai thác đất, một người tử vong tại chỗ ảnh 1Hiện trường vụ tai nạn. (Ảnh: K GỬIH/TTXVN)

Chiều 27/11, một vụ tai nạn lao động nghiêm trọng đã xảy ra tại hầm khai thác đất thuộc địa phận thôn Thuận Bình, xã Thuận Lợi, huyện Đồng Phú (Bình Phước) khiến một người tử vong tại chỗ.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 13 giờ 30 phút ngày 27/11, tài xế Nguyễn Văn Sáng (21 tuổi, trú tại phường Tân Thiện, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước) đang điều khiển máy xúc thi công xúc đất tại hầm khai thác đất ở thôn Thuận Bình, xã Thuận Lợi, huyện Đồng Phú thì xảy ra tai nạn.

[Lâm Đồng: Hai vụ tai nạn giao thông liên tiếp trên đèo Phú Hiệp]

Vào thời điểm đó, khi vừa xúc đất chất đầy lên xe ben thì bất ngờ bánh xe bên trái của máy xúc bị trượt khiến xe lật nghiêng xuống hố đất bên cạnh. Phát hiện chiếc xe đang trên đà lật ngang xuống hố, vì quá hoảng sợ, tài xế Sáng mở cửa cabin nhảy ra ngoài.

Tuy nhiên, khi anh Sáng nhảy xuống đất cũng là lúc chiếc máy xúc vừa lật xuống hố. Cả thân xe đè lên người tài xế Sáng khiến anh tử vong tại chỗ.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường điều tra, xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục