Đông đảo nhân dân trong vùng và khách thập phương về dự.
Lễ hội bắt đầu bằng màn truyền thống do Nhà hát Tuồng Trung ương thực hiện, táihiện ý chí quật cường của hai nữ Vương, phất cao ngọn cờ chính nghĩa, đánh tanquân xâm lược Đông Hán; cũng như hào khí của dân tộc Việt Nam trong công cuộcchống giặc ngoại xâm, bảo vệ bờ cõi.
Sau màn khai hội là lễ míttinh của các đại biểu, cơ quan dân chính Đảng, cácđoàn thể, cán bộ và nhân dân. Lễ hội cũng dành hai giờ đồng hồ để thực hiện nghilễ dâng hương tưởng niệm Hai Bà Trưng. Đồng thời với thời gian này là các hoạtđộng văn hóa, văn nghệ, thể thao phục vụ lễ hội như biểu diễn võ dân tộc, thưpháp, chương trình biểu diễn văn nghệ.
Chiều cùng ngày là lễ dân hương của dân làng và các xã anh em có đền thờ HaiBà Trưng: xã Mê Linh (huyện Mê Linh), xã Hát Môn (huyện Phúc Thọ), xã Phụng Công(huyện Văn Giang)…
Trước đó, ngày 16/3, lễ dâng hương và các hoạt động văn hóa, văn nghệ kỷ niệm1973 năm khởi nghĩa Hai Bà Trưng đã được tổ chức tại miếu thờ Hai Bà Trưng,phường Bạch Đằng, quận Hai Bà Trưng.
Ngày 18/3, lễ tạ của dân làng và khách thập phương.
Theo tục truyền, vào đời vua Lý Anh Tông, hai pho tượng đá của Hai Bà trôitheo sông Hồng dạt vào bãi Đồng Nhân và báo mộng cho đức vua. Nhà vua cho dựngđền thờ Hai Bà và thành thông lệ, dân làng lấy ngày 6/2 Âm lịch hàng năm (ngàyhai pho tượng đá dạt về) làm lễ hội. Sau đó bãi lở, dân làng đã dời đền về vịtrí như ngày nay./.