Lễ hội vinh danh làng nghề Sơn Đồng tại Hà Nội

Lễ hội làng nghề Sơn Đồng diễn ra với nghi lễ trang trọng ở Đền thờ Bách nghệ tôn thần tại Trung tâm Triển lãm văn hóa nghệ thuật VN.
Sáng 22/11, Lễ hội làng nghề Sơn Đồng (huyện Hoài Đức-Hà Nội) đã diễn ra tại Trung tâm Triển lãm văn hóa nghệ thuật Việt Nam, số 2 Hoa Lư - Vân Hồ (Hà Nội).

Từ sáng sớm, lễ rước thờ vọng Nghệ sư tổ Đào Trực đã được tổ chức từ xã Sơn Đồng đến trung tâm Hà Nội. Lễ tiếp nhận thờ vọng Đức tổ nghề điêu khắc tạc tượng sơn son thiếp vàng diễn ra theo nghi lễ trang trọng ở Đền thờ Bách nghệ tôn thần Việt Nam tại Trung tâm Triển lãm văn hóa nghệ thuật Việt Nam

Lễ hội làng nghề Sơn Đồng được tổ chức có ý nghĩa không chỉ tế Tổ nghề mà còn là dịp để giao lưu, giới thiệu làng nghề truyền thống cổ xưa này, hòa quyện cùng các làng nghề và những nét đẹp di sản của miền Bắc Trung bộ, trong dịp tổ chức Tuần lễ văn hóa chào mừng ngày Di sản Việt Nam lần thứ VII.

Nghệ nhân làng Sơn Đồng, Nguyễn Viết Thành tự hào nói: “Đây là dấu ấn lịch sử vinh danh các làng nghề Việt Nam nói chung và Sơn Đồng nói riêng và cũng là động lực để các nghệ nhân, nhân dân Sơn Đồng thi đua lưu giữ và phát huy hơn nữa nghề truyền thống điêu khắc này."

Làng mỹ nghệ Sơn Đồng xưa thuộc huyện Hoài Đức cách trung tâm Hà Nội 10km về phía Tây, chuyên điêu khắc tạc tượng, đồ thờ sơn son thiếp vàng và tu bổ tôn tạo các công trình văn hóa lâu đời.

Năm 2010, nhân dịp kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long-Hà Nội, cùng với các làng nghề khắp cả nước về dự hội, làng nghề Sơn Đồng đã vinh dự được chọn là một trong bốn làng nghề tiêu biểu nhất để tổ chức lễ rước Tổ nghề vào nội đô làm lễ tế long mạch tại núi Nùng - nơi đặt lễ đài chính.

Làng nghề Sơn Đồng còn được vinh dự đại diện cho làng nghề 54 dân tộc anh em rước Tổ nghề lên làng Văn hóa các dân tộc Việt Nam tế lễ./.

Nguyễn Văn Cảnh (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục