Lễ kỷ niệm 10 năm thành lập kênh VOV giao thông

Việc thành lập kênh VOV giao thông là sáng kiến bổ ích, góp phần giảm ùn tắc, giảm thiểu tai nạn giao thông, phục vụ người tham gia giao thông cũng như các cơ quan quản lý giao thông.
Lễ kỷ niệm 10 năm thành lập kênh VOV giao thông ảnh 1Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình phát biểu tại buổi lễ. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Tối 10/6, tại Hà Nội, Đài Tiếng nói Việt Nam tổ chức Lễ kỷ niệm 10 năm phát sóng kênh VOV giao thông.

Đến dự và phát biểu tại Lễ kỷ niệm, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông quốc gia Trương Hòa Bình chúc mừng tập thể lãnh đạo, cán bộ, phóng viên, biên tập viên kênh VOV giao thông trong hành trình 10 năm sáng tạo không ngừng vì sự an ninh, an toàn, tạo thuận lợi, tiết kiệm thời gian, phục vụ kịp thời người tham gia giao thông, người dân vì sự nghiệp phát triển bền vững, ổn định của ngành giao thông vận tải và của đất nước.

Phó Thủ tướng khẳng định việc thành lập kênh VOV giao thông là sáng kiến bổ ích, góp phần giảm ùn tắc, giảm thiểu tai nạn giao thông, phục vụ người tham gia giao thông cũng như các cơ quan quản lý giao thông. Kênh cũng cung cấp tình hình kinh tế-xã hội hàng ngày cho bạn nghe đài trên nhiều địa phương trong cả nước.

[Quy định chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của VTV và VOV]

10 năm qua, VOV giao thông luôn đồng hành cùng người tham gia giao thông và các cơ quan quản lý, góp phần quan trọng đưa các chính sách của Đảng, Nhà nước về bảo đảm trật tự an toàn giao thông.

Nhấn mạnh yêu cầu đặt ra trong lĩnh vực an toàn giao thông là rất nặng nề, Phó Thủ tướng yêu cầu các ngành chức năng, chính quyền cơ sở tập trung thực hiện quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp chống ùn tắc, bảo đảm trật tự an toàn giao thông.

"Chúng ta phải thực hiện mọi biện pháp cần thiết, phát huy hiệu quả của các kênh thông tin truyền để đẩy mạnh tuyên truyền giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành thực hiện nghiêm các quy định về trật tự an toàn giao thông; đồng thời cung cấp thông tin kịp thời, góp phần chống ùn tắc, giảm thiểu tai nạn giao thông...," Phó Thủ tướng nói.

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình yêu cầu Đài Tiếng nói Việt Nam chỉ đạo kênh VOV giao thông tập trung làm tốt hơn nữa, hiệu quả hơn sứ mệnh được giao nỗ lực, sáng tạo, đa dạng hóa tạo sự cuốn hút hơn, sinh động hơn trong các chương trình, nội dung phát thanh để đưa đến người tham gia giao thông và bạn nghe đài.

Đồng thời, kênh VOV giao thông cần mở rộng phạm vi phủ sóng, tăng cường phối hợp với cơ quan chức năng, cơ quan truyền thông khác, đẩy mạnh tương tác với thính giả, người dân; tiếp tục kiện toàn tổ chức, đào tạo đội ngũ chuyên gia, biên tập viên, phát thanh viên chất lượng, chuyên nghiệp, phấn đấu là người bạn tin cậy, hữu ích của người tham gia giao thông.

Theo Giám đốc kênh VOV giao thông Trang Công Tiến, cách đây 10 năm, lãnh đạo Đài Tiếng nói Việt Nam quyết định thành lập kênh phát thanh giao thông quốc gia trên sóng FM tần số 91Mhz.

Kênh bắt đầu phát thử nghiệm từ ngày 18/5/2009; đến ngày 21/6/2009, VOV giao thông chính thức phát sóng tại Hà Nội và các địa bàn lân cận.

Chỉ sau sáu tháng, kênh tiếp tục được triển khai tại Thành phố Hồ Chí Minh. Bảy năm sau, một phiên bản mới của kênh VOV giao thông đã được phát sóng tại Đồng bằng sông Cửu Long, với tên gọi Mekong Fm...

Với hành trình 10 năm qua, kênh VOV giao thông đã thu hút cộng đồng cùng tích cực tham gia giải quyết những vấn đề nóng của xã hội, đặc biệt là các vấn đề bức xúc của giao thông, góp phần giảm thiểu ùn tắc, tai nạn giao thông tại các thành phố lớn./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục