LAS VEGAS, MỸ – Media OutReach Newswire – Ngày 7 tháng 1 năm 2026 – Giữa bối cảnh trí tuệ nhân tạo (AI) và robot hình người là 2 nội dung chính tại Triển lãm Điện tử Tiêu dùng 2026 (CES 2026), thì một góc yên tĩnh tại gian hàng của Lens Technology bất ngờ trở thành tâm điểm chú ý của các nhà phân tích không gian thương mại.
Ở đây không có hiệu ứng ánh sáng RGB hào nhoáng, chỉ có một tấm kính mỏng như cánh ve sầu, được cuộn và mở ra liên tục như một thước dây. Đây là màn ra mắt công khai giải pháp đóng gói quang điện Kính siêu mỏng (Ultra-Thin Glass: UTG) đạt tiêu chuẩn hàng không vũ trụ của Lens Technology. Công nghệ này đánh dấu sự gia nhập chính thức của Công ty sản xuất khổng lồ – nổi tiếng là một nhà cung cấp lớn trong chuỗi cung ứng của Apple – chuyển giao khả năng sản xuất chính xác của mình từ điện tử tiêu dùng sang thị trường cơ sở hạ tầng không gian trị giá nghìn tỷ USD.
Khi các công ty vệ tinh hàng đầu thế giới bắt đầu triển khai hàng loạt vệ tinh thế hệ thứ 3 (V3), cuộc đua Internet quỹ đạo Trái đất tầm thấp (Low Earth Orbit – LEO) đang bước vào “nửa sau” được định hình bởi tải trọng lớn, tuổi thọ dài và chi phí thấp. Sản phẩm của Lens Technology nhằm mục đích tháo gỡ nút thắt đã gây khó khăn cho ngành công nghiệp hàng không vũ trụ trong thời gian dài: sự đánh đổi giữa tính linh hoạt và độ bền.
Tạm biệt “cảm giác nhựa”: Cuộc chiến vật liệu trong không gian
Tại gian hàng của Lens Technology, các kỹ sư đã chứng minh cho khán giả thấy mâu thuẫn cốt lõi: Các tấm pin mặt trời truyền thống trong ngành hàng không vũ trụ thường được làm bằng thủy tinh pha cerium (Cerium-doped Glass: CMG) nặng hoặc silica nung chảy đắt tiền, thường có độ dày từ 100μm đến 500μm. Chúng rất chắc chắn, nhưng quá nặng và không thể uốn cong.
Để thích ứng với nhu cầu năng lượng khổng lồ của các vệ tinh thế hệ tiếp theo (chẳng hạn như những vệ tinh hỗ trợ dịch vụ trực tiếp đến người dùng), thiết kế cánh pin mặt trời đang nhanh chóng phát triển từ các tấm cứng sang các mảng pin mặt trời có thể cuộn lại (Roll-Out Solar Arrays – ROSA). Sự thay đổi này buộc các nhà thiết kế phải tạm thời chuyển sang sử dụng các vật liệu polymer như Polyimide (CPI) trong suốt.
Trưởng nhóm kỹ thuật tại chỗ của Lens Technology giải thích: “Tuy nhiên, polymer có một điểm yếu chí mạng trong không gian. Môi trường quỹ đạo Trái đất tầm thấp (LEO) chứa đầy oxy nguyên tử (AO) năng lượng cao và bức xạ tia cực tím mạnh. Khi tiếp xúc lâu dài, các chuỗi phân tử polymer bị đứt gãy, khiến vật liệu bị ố vàng, trở nên giòn và khả năng truyền ánh sáng giảm mạnh. Sự suy giảm hiệu suất này có thể chấp nhận được đối với các vệ tinh đời đầu có tuổi thọ 5-7 năm, nhưng đối với thế hệ vệ tinh khổng lồ mới theo đuổi lợi nhuận thương mại cao hơn, thì điều đó là không thể chấp nhận được”.
Giải pháp của Lens Technology là UTG cấp hàng không vũ trụ. Là một vật liệu vô cơ, thủy tinh có “khả năng miễn dịch” bẩm sinh đối với sự lão hóa do oxy nguyên tử và tia cực tím, đảm bảo khả năng truyền ánh sáng cao trong suốt vòng đời của vệ tinh. Quan trọng hơn, cấu trúc dày đặc của nó cung cấp một rào cản hiệu quả chống lại hơi nước và các vi thiên thạch, bảo vệ vật lý cho các HJT siêu mỏng dễ vỡ hoặc pin Perovskite trong tương lai.
Lớp kính siêu mỏng 30 micron: Sự kết hợp hoàn hảo cho các vệ tinh thế hệ tiếp theo
Tại khu vực trình diễn, một mảnh kính chỉ dày 30μm-50μm được uốn cong đến bán kính đáng kinh ngạc là R1,5mm. Độ linh hoạt này đã khiến khán giả phải trầm trồ.
Đây chính xác là đặc điểm được các công ty vệ tinh hàng đầu thế giới hiện nay khao khát nhất. Để giảm chi phí phóng, các siêu vệ tinh thế hệ tiếp theo phải được cất giữ gọn gàng bên trong vỏ tên lửa với hiệu quả như nghệ thuật gấp giấy origami của Nhật Bản. Giải pháp UTG của Lens Technology cho phép các cánh năng lượng mặt trời được cuộn chặt như thước dây trong quá trình phóng và ngay lập tức trở lại trạng thái phẳng khi được triển khai trên quỹ đạo.
Tuy nhiên, làm cho kính mỏng chỉ là bước đầu tiên; việc giữ cho nó không bị vỡ trong quá trình rung lắc mạnh khi phóng tên lửa mới là thách thức thực sự.
Các nhà phân tích chỉ ra rằng năng lực cạnh tranh cốt lõi của Lens Technology nằm ở các quy trình tăng cường hóa học độc quyền và công nghệ cắt dây laser/kim cương. Các vết nứt trên kính thường bắt nguồn từ các vết nứt siêu nhỏ không thể nhìn thấy bằng mắt thường. Tận dụng các quy trình được hoàn thiện trên điện thoại thông minh (smartphone) có thể gập lại, Lens đã giảm đáng kể mật độ các khuyết tật siêu nhỏ trên các cạnh và bề mặt kính. Điều này có nghĩa là ngay cả dưới sức căng và rung động cực lớn, lớp “vỏ kính” này vẫn cứng cáp và bền bỉ.
Bước đột phá về kích thước: Định hình lại chi phí hàng không vũ trụ với năng lực sản xuất “chuẩn người tiêu dùng”
Nếu thông số kỹ thuật là tấm vé để gia nhập ngành, thì năng lực sản xuất và kiểm soát chi phí là vũ khí tối thượng của Lens Technology.
Ngay tại CES 2026, một nhà phân tích ngành nhận xét: “Logic của ngành hàng không vũ trụ thương mại đã thay đổi; giờ đây là kỷ nguyên của sản xuất hàng loạt công nghiệp. So với mô hình sản xuất theo lô nhỏ, tùy chỉnh ở cấp độ phòng thí nghiệm của các nhà sản xuất kính hàng không vũ trụ truyền thống, Lens Technology mang đến quy mô sản xuất của các thiết bị điện tử tiêu dùng”.
Đối mặt với tham vọng lớn của các nhà lãnh đạo vệ tinh toàn cầu đang lên kế hoạch phóng hàng chục nghìn vệ tinh mỗi năm, tính linh hoạt của chuỗi cung ứng là rất quan trọng. Lens Technology tuyên bố rằng, công ty có khả năng nhanh chóng mở rộng các dây chuyền thí điểm hiện có hoặc linh hoạt nâng cấp các dây chuyền sản xuất hàng loạt. Tiềm năng cung cấp và kiểm soát sản lượng ở quy mô “hàng chục nghìn vệ tinh” này có thể làm giảm đáng kể chi phí Bill of Materials – BOM (Danh sách vật liệu) cho mỗi vệ tinh – giải quyết điểm khó khăn nhất đối với các tập đoàn vũ trụ thương mại hiện nay.
Triển vọng: Nền tảng mới của năng lượng vũ trụ thế hệ tiếp theo
Tại CES 2026, Lens Technology cũng đã “hé lộ” lộ trình công nghệ tương lai của mình.
Khi các tế bào song song Perovskite/Silicon được xem là xu hướng chủ đạo cho nguồn điện vệ tinh trong tương lai, UTG sẽ không chỉ đóng vai trò là lớp phủ, mà còn là chất nền bao bọc. Lens Technology tiết lộ công ty đang phát triển UTG composite thế hệ tiếp theo tích hợp với lớp phủ chống tĩnh điện (ESD) và lớp phủ bức xạ chọn lọc, không chỉ bảo vệ chip khỏi hư hại do phóng điện tĩnh, mà còn hỗ trợ điều chỉnh nhiệt độ pin.
Mặc dù hiện tại mảng kinh doanh này chỉ chiếm một phần nhỏ trong doanh thu khổng lồ của Lens Technology và đang trong giai đoạn kiểm chứng chuyên sâu với các nhà sản xuất linh kiện quang điện hàng đầu thế giới (Cấp 2) và các khách hàng thương mại hàng đầu trong lĩnh vực không gian (Cấp 1), tầm quan trọng của nó không thể bị bỏ qua.
Từ màn hình điện thoại thông minh đến cánh vệ tinh, Lens Technology đang chứng minh rằng, trong kỷ nguyên mở rộng quy mô cơ sở hạ tầng vũ trụ, các tập đoàn công nghiệp khổng lồ trên mặt đất sở hữu tay nghề thủ công tinh xảo và khả năng sản xuất hàng loạt sẽ là những “người mở đường” không thể thiếu cho hành trình giữa các vì sao.
Hashtag: #LensTechnology
Nguồn phát hành hoàn toàn chịu trách nhiệm về nội dung của thông báo này.