Gia hạn sứ mệnh

LHQ gia hạn sứ mệnh lực lượng giám sát tại Golan

Hội đồng Bảo an thông qua nghị quyết gia hạn sứ mệnh của lực lượng gìn giữ hòa bình LHQ tại Cao nguyên Golan thêm 6 tháng.
Ngày 27/6, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc đã thông qua nghị quyết gia hạn sứ mệnh của lực lượng gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc tại Cao nguyên Golan thêm 6 tháng, trong bối cảnh sứ mệnh đặc biệt này đang phải đối mặt với nhiều mối đe dọa an ninh.

Theo nghị quyết, hoạt động của Lực lượng Giám sát không can dự của Liên hợp quốc (UNDOF) tại Cao nguyên Golan, với sứ mệnh giám sát thỏa thuận ngừng bắn từ năm 1974 giữa Israel và Syria, sẽ kéo dài đến ngày 31/12.

Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc cũng lên án những sự cố đe dọa đến an toàn và an ninh của các thành viên UNDOF xảy ra trong vài tháng gần đây. Từ đầu tháng 3, các binh lính thuộc UNDOF đã hai lần bị các nhóm vũ trang đối lập Syria tấn công và bắt làm con tin.

[Quân đội Áo bắt đầu rút quân khỏi Cao nguyên Golan ]

Nghị quyết kêu gọi tất cả các bên liên quan trong cuộc xung đột Syria kiềm chế, ngăn chặn bất kỳ hành động nào vi phạm lệnh ngừng bắn và xâm phạm khu vực ranh giới.

Hội đồng Bảo an đồng thời yêu cầu các bên hợp tác toàn diện trong sứ mệnh của UNDOF, tôn trọng những đặc quyền và quyền miễn trừ, cũng như đảm bảo quyền tự do di chuyển của lực lượng này.

Hội đồng Bảo an cũng tán thành những đề xuất của Tổng Thư ký Liên hợp quốc Ban Ki-moon tăng cường sức mạnh quân sự và cải thiện các phương tiện tự vệ cho UNDOF.

Đề xuất trên được Tổng Thư ký đưa ra trong một báo cáo gửi Hội đồng Bảo an hôm 12/6, trong đó, ông Ban Ki Mun yêu cầu nâng số binh lính gìn giữ hòa bình lên 1.250 người, từ mức 911 quân hiện nay.

Trước đó, ngày 6/6, Áo, nước cung cấp quân chủ yếu cho UNDOF thông báo sẽ rút quân do lo ngại tình trạng an ninh xấu đi. Ngoài Áo, Fiji, Ấn Độ và Philippines cũng góp quân cho lực lượng này./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục