LHQ kêu gọi đấu tranh với tội phạm buôn người

Ngày 13/12, Tổng Thư ký Liên hợp quốc Ban Ki-moon kêu gọi cộng đồng quốc tế đấu tranh không khoan nhượng với tội phạm buôn người.
Ngày 13/12, trong thông điệp gửi Diễn đàn quốc tế Luxor chống buôn bán người tổchức ở thủ đô Cairo của Ai Cập, Tổng Thư ký Liên hợp quốc Ban Ki-moon đã kêu gọicộng đồng quốc tế đấu tranh không khoan nhượng với tội phạm buôn người.

Nhà lãnh đạo tổ chức đa phương lớn nhất thế giới này nhấn mạnh buôn người làkhông chỉ là hành động khủng bố mà còn là hình thức tệ hại nhất của tội ác chốnglại loài người.

Các sáng kiến toàn cầu chống buôn người cần giúp giải phóngnhững nạn nhân của tội phạm và đưa những kẻ tội phạm ra trước vành móng ngựa.

Tổng Thư ký Ban Ki-moon nhấn mạnh cộng đồng thế giới cần thúc đẩy thực hiện Kếhoạch hành động toàn cầu chống buôn bán người đã được Đại Hội đồng Liên hợp quốcthông qua trong năm 2010 và Quỹ tự nguyện được Liên hợp quốc thành lập để hỗ trợcác nạn nhân của tội phạm buôn người. Khu vực tư nhân cần thừa nhận trách nhiệmngăn chặn hành động "kinh doanh bẩn" này.

Hiện có 141 nước đã ký và phê chuẩn Nghị định thư về chống buôn bán người củaCông ước Liên hợp quốc chống tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia. Nhiều nước đãthông qua các chiến lược, đạo luật và thành lập các đơn vị cảnh sát chống buônngười.

Theo số liệu của Liên hợp quốc, hơn 2,4 triệu người trên thế giới đang bị bóclột sau khi rơi vào tay các tổ chức tội phạm buôn người. Quỹ tự nguyện của Liênhợp quốc đã nhận được sự ủng hộ rộng rãi của cộng đồng quốc tế với cam kết đónggóp của các chính phủ và các tổ chức tư nhân nhằm giúp đỡ các nạn nhân của tộiphạm buôn người./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Trụ sở ECB tại Frankfurt, Đức. Ảnh: THX/TTXVN

ECB họp khẩn về mô hình AI Claude Mythos

Phó Chủ tịch Hội đồng Giám sát Ngân hàng thuộc ECB, nhấn mạnh tính cấp bách của tình hình khi tốc độ tấn công của tội phạm công nghệ nhờ sự trợ giúp của AI đang diễn ra theo từng phút.

(Ảnh minh họa: Nguồn: SBS Australia)

Giới khoa học bác tin đồn về "chu kỳ đại dịch”

Giới khoa học khuyến cáo công chúng cần thận trọng với thông tin liên quan đến dịch bệnh lan truyền trên mạng xã hội bởi các thuyết âm mưu về đại dịch dễ gây hoang mang và bóp méo hiểu biết khoa học.