LHQ tăng hỗ trợ nước nghèo dùng năng lượng sạch

LHQ sẽ tạo điều kiện thuận lợi để dự án của các nước nghèo giành được nguồn tín dụng có thể đem trao đổi, khi các dự án này giảm khí thải.
Ngày 6/3, Liên hợp quốc đã công bố Chương trình mới của Cơ chế phát triển sạch(CDM) khuyến khích và hỗ trợ các nước nghèo chuyển đổi sử dụng đèn dầu và cácmáy phát điện sử dụng dầu diesel sang sử dụng các nguồn năng lượng sạch và táisinh thông qua động lực trợ giúp tài chính giảm khí thải gây hiệu ứng nhà kính.

Với giới hạn căn bản về khí thải và phương pháp giám sát được phê chuẩn theoCông ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu (UNFPCCC), CDM sẽ tạo điềukiện thuận lợi để dự án của các nước nghèo giành được các nguồn tín dụng có thểđem trao đổi khi các dự án này giảm khí thải và thúc đẩy phát triển bền vững.

Mỗi nguồn tín dụng giảm khí thải (CER) này được cấp tương đương với giảm 1 tấndioxit cácbon.

Các CER có thể được trao đổi hay bán, và được sử dụng ở các nước phát triển đểđáp ứng một phần các chỉ tiêu giảm khí thải của các nước này theo Nghị định thưKyoto.

Chương trình CDM mới cũng nhằm hỗ trợ điện khí hóa nông thôn các nước đang pháttriển bằng các nguồn năng lượng sạch. Chương trình này sử dụng động lực thịtrường để thúc đẩy thực hiện 2 thách thức bức xúc nhất thế giới đương đại làgiảm khí thải và phát triển bền vững.

Mỗi dự án trong khuôn khổ Chương trình này phải sử dụng phương pháp mới được CDMphê chuẩn để xác định lượng khí thải hiện hành và trước dự án, cũng như để giámsát lượng khí thải một khi dự án đi vào hoạt động.

Phương pháp đánh giá mới có thể được sử dụng để áp dụng các công nghệ phát điệnmới bằng năng lượng tái sinh như điện Mặt Trời cho các cộng đồng dân cư chưatiếp cận được điện lưới quốc gia.

Công ty cung cấp năng lượng Mặt Trời, ToughStuff, cam kết cung cấp nguồn điệnnày chi phí thấp với các tấm pin điện và ắcquy lâu bền cho 33 triệu người nghèoở 10 nước châu Phi và 5 nước châu Á trong chương trình xóa đói nghèo của Liênhợp quốc.

Theo số liệu của công ty ToughStuff, với chương trình điện Mặt Trời của công ty,người tiêu dùng điện ở 15 nước châu Á và châu Phi sẽ tiết kiệm được 520 triệuUSD nhờ chuyển từ sử dụng đèn dầu hỏa hoặc khí ga sinh học sang sử dụng nănglượng Mặt Trời và nhờ đó giảm được 1,2 triệu tấn khí thải cácbon vào năm 2016./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục

Lòng nhân ái và sức mạnh của giáo dục – thứ sức mạnh có thể bắc những nhịp cầu vượt qua mọi cách trở, để những ước mơ nhỏ bé cũng có cơ hội được chạm đến bầu trời. (Ảnh: Khánh Ly/Vietnam+)

Trên những nẻo đường gieo chữ: Hành trình 15 năm “bám bản” của cô giáo Lia

Thanh xuân của cô không có những bộ quần áo đẹp, những chuyến du lịch hay cuộc sống thành thị tiện nghi. Thanh xuân ấy hòa vào màu nâu của đất, màu xanh của núi rừng Tây Bắc và ánh sáng hy vọng trong mắt trẻ thơ. Câu chuyện của cô Liên là bài ca về sự kiên trì, lòng nhân ái và sức mạnh của giáo dục – thứ sức mạnh có thể bắc những nhịp cầu vượt qua mọi cách trở, để những ước mơ nhỏ bé cũng có cơ hội được chạm đến bầu trời.