LHQ thông qua chương trình hợp tác ở Việt Nam

UNDP, UNFPA và UNICEF vừa thông qua một văn kiện chung về chương trình hợp tác quốc gia tại Việt Nam (CCPD) cho giai đoạn 2012-2016.
Thông cáo báo chí của Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP) tại Việt Nam ngày 23/9 cho biết, các Ban điều hành của UNDP, Quỹ dân số Liên hợp quốc (UNFPA) và Quỹ nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) vừa thông qua một văn kiện chung về chương trình hợp tác quốc gia tại Việt Nam (CCPD) cho giai đoạn 2012-2016.

Ông Eamonn Murphy, Điều phối viên thường trú lâm thời của Liên hợp quốc tại Việt Nam cho biết, đây là lần đầu tiên UNDP, UNFPA và UNICEF tại Việt Nam cùng nhau xây dựng một văn kiện chung cho chương trình hợp tác với Việt Nam. Đây là một cột mốc trong tiến trình cải tổ của Liên hợp quốc tại Việt Nam.

Ông Eamonn Murphy nhấn mạnh, đó là kết quả của vai trò làm chủ cam kết mạnh mẽ và sự lãnh đạo của Chính phủ Việt Nam góp phần quan trọng trong thành công của cải tổ Liên hợp quốc tại Việt Nam trên bình diện toàn cầu cũng như tại Việt Nam.

Văn kiện chương trình được xây dựng dựa trên bản dự thảo Kế hoạch Một Liên hợp quốc giai đoạn 2012-2016, một kế hoạch thể hiện các lĩnh vực ưu tiên chung của các tổ chức Liên hợp quốc tại Việt Nam, trong khuôn khổ sáng kiến thống nhất hành động.

Tài liệu Kế hoạch Một Liên hợp quốc mới này đáp ứng những nhu cầu mới của Việt Nam với tư cách là một quốc gia có thu nhập ở mức trung bình. Kế hoạch được xây dựng tập trung vào ba lĩnh vực lớn gồm tăng trưởng bền vững và bảo đảm cho tất cả mọi người đều được hưởng lợi từ các thành quả của phát triển; đều có cơ hội sử dụng bảo trợ xã hội và các dịch vụ thiết yếu có chất lượng cao; tăng cường quản trị nhà nước.

Kế hoạch chung nhấn mạnh những vấn đề như trợ giúp kỹ thuật chất lượng cao, phát triển năng lực ở cấp trung ương và địa phương, vai trò của Liên hợp quốc trong việc nhóm họp các đối tác và mở rộng quan hệ đối tác. Kế hoạch này nhằm nâng cao tính hiệu quả, cụ thể là giảm bớt sự chồng chéo, tăng cường công tác điều phối và đơn giản hóa các thủ tục của Liên hợp quốc tại Việt Nam.

Được xây dựng dựa trên cơ cấu nhóm công tác ba bên gồm có Chính phủ, nhóm lãnh đạo Liên hợp quốc và các nhà tài trợ, CCPD và Kế hoạch chung đồng thời phù hợp với các chương trình kế hoạch quốc gia của Việt Nam, đặc biệt là Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 2011-2015./.

Nguyễn Hồng Điệp (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục