LHQ thúc đẩy hành động nhằm giới hạn sự tăng nhiệt độ Trái Đất

41 thành viên NZAOA, với tổng tài sản lên đến 3.300 tỷ USD, đã đặt mục tiêu cắt giảm phát thải trong danh mục đầu tư ít nhất 22% vào năm 2025 hoặc 49% vào năm 2030.
LHQ thúc đẩy hành động nhằm giới hạn sự tăng nhiệt độ Trái Đất ảnh 1Khí thải bốc lên từ một nhà máy điện than ở Đại Đồng, tỉnh Sơn Tây (Trung Quốc), ngày 4/11/2021. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 20/9, Liên minh Các tổ chức sở hữu tài sản không phát thải (NZAOA) của Liên hợp quốc cho biết gần 2/3 số thành viên của tổ chức này đã đặt ra các mục tiêu ngắn hạn nhằm cắt giảm lượng phát thải trong danh mục đầu tư nhằm đáp ứng mục tiêu giới hạn sự tăng nhiệt độ Trái Đất ở mức 1,5 độ C.

NZAOA, gồm 74 nhà đầu tư (trong đó có các quỹ lương hưu và công ty bảo hiểm), với tổng tài sản lên đến 10.600 tỷ USD, đang hỗ trợ các thành viên của liên minh này khử carbon trong danh mục đầu tư của họ. Đây được xem là một trong những nỗ lực của tổ chức này nhằm chống biến đổi khí hậu.

Mặc dù tất cả các thành viên đều cam kết chuyển đổi các danh mục đầu tư sang phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050 nhưng NZAOA vẫn yêu cầu họ thực hiện những mục tiêu ngắn hạn hơn.

[Chi phí năng lượng cao “đe dọa” các mục tiêu giảm phát thải]

Chủ tịch NZAOA, Günther Thallinger, cho biết liên minh yêu cầu mỗi thành viên mới gia nhập trong một năm phải đặt ra những mục tiêu ngắn hạn.

Trong báo cáo hằng năm lần thứ hai được công bố trong khuôn khổ Tuần lễ Khí hậu New York, NZAOA cho biết 41 thành viên với tổng tài sản lên đến 3.300 tỷ USD đã đặt mục tiêu cắt giảm phát thải trong danh mục đầu tư ít nhất 22% vào năm 2025 hoặc 49% vào năm 2030.

NZAOA cho rằng "vẫn còn nhiều việc phải làm" khi đặt mục tiêu tăng số thành viên của liên minh lên 200 hoặc tổng tài sản lên đến 25.000 tỷ USD vào năm 2025.

NZAOA đã phối hợp với các chuyên gia cố vấn chiến lược thuộc Tổ chức quốc tế về Bảo tồn thiên nhiên (WWF) để thực hiện báo cáo trên./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục