LHQ: Tội phạm có tổ chức là mối đe dọa lớn nhất với Colombia

Theo cảnh báo của Liên hợp quốc, các nhóm tội phạm có nguồn gốc từ những tổ chức bán quân sự cực hữu đang là mối đe dọa lớn nhất đối với Colombia,
LHQ: Tội phạm có tổ chức là mối đe dọa lớn nhất với Colombia ảnh 1 Người đứng đầu cơ quan nhân quyền Liên hợp quốc tại Colombia Todd Howland. (Nguồn:confidencialcolombia.com)

Các nhóm tội phạm có nguồn gốc từ những tổ chức bán quân sự cực hữu đang là mối đe dọa lớn nhất đối với Colombia, quốc gia Nam Mỹ chìm trong cuộc nội chiến kéo dài 5 thập kỷ qua. Đây là cảnh báo của Liên hợp quốc đưa ra ngày 16/3.

Phát biểu tại lễ công bố báo cáo hàng năm của Liên hợp quốc tại thủ đô Bogota, ông Todd Howland, người đứng đầu cơ quan nhân quyền Liên hợp quốc tại Colombia, khẳng định các nhóm vũ trang bị giải thể dưới thời cựu Tổng thống Alvaro Uribe giai đoạn 2003-2006 hiện là thách thức lớn đối với an ninh ở nước này.

Theo ông, sau khi bị giải ngũ, hơn 35.000 thành viên bán quân sự cực hữu đã gia nhập các tổ chức tội phạm sừng sỏ, chủ yếu là các nhóm buôn bán ma túy. Những nhóm tội phạm này đã tấn công và đe dọa các quan chức chính phủ, lãnh đạo chính quyền địa phương và những người bảo vệ nhân quyền tại Colombia.

Mặc dù hoan nghênh những nỗ lực của chính phủ Colombia trong cuộc chiến chống tội phạm có tổ chức, song các chuyên gia nhân quyền Liên hợp quốc cho rằng Bogota cần thực hiện một chiến lược "toàn diện hơn" đối với những nhóm tội phạm ma túy.

Liên hợp quốc kêu gọi chính phủ Colombia tăng cường hành động để đấu tranh chống tham nhũng, đồng thời tạo cơ hội việc làm cho giới trẻ ngăn chặn nguy cơ những người này gia nhập các đường dây tội phạm.

Chính phủ Colombia đang phải nỗ lực đẩy mạnh đàm phán với các nhóm phiến quân, nhất là hai nhóm vũ trang lớn nhất nước là Lực lượng vũ trang cách mạng Colombia (FARC) và Quân đội Giải phóng Quốc gia (ELN), để có thể chấm dứt cuộc nội chiến kéo dài hơn 50 năm qua vốn cướp đi sinh mạng của 230.000 người và làm 6,8 triệu người phải rời bỏ nhà cửa.

Theo các thông tin tại chỗ, sau hơn 2 năm tiến hành đàm phán ở thủ đô La Habana của Cuba, chính phủ Colombia và FARC đã đạt được thỏa thuận về 3 trong số 5 nội dung chính và đang tiến gần tới việc ký kết thỏa thuận cuối cùng chấm dứt xung đột giữa hai bên. Ngoài ra, chính quyền Bogota cũng đang tiến hành các bước chuẩn bị cho việc khởi động đàm phán với nhóm ELN.

FARC và ELN là những tổ chức vũ trang lâu đời nhất tại Mỹ Latinh và cùng được thành lập năm 1964./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục