Colombia: ELN khẳng định thiện chí đàm phán với chính phủ

Quân đội Giải phóng Quốc gia (ELN), nhóm nổi dậy lớn thứ hai ở Colombia, khẳng định thiện chí sẵn sàng tiến hành cuộc đàm phán hòa bình chính thức với chính phủ.
Colombia: ELN khẳng định thiện chí đàm phán với chính phủ ảnh 1Các thành viên ELN. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ngày 16/3, Quân đội Giải phóng Quốc gia (ELN), nhóm nổi dậy lớn thứ hai ở Colombia, khẳng định thiện chí sẵn sàng tiến hành cuộc đàm phán hòa bình chính thức với chính phủ nhằm chấm dứt một cuộc nổi dậy kéo dài nửa thế kỷ qua ở nước này.

Theo thông cáo ra cùng ngày của ELN, trước mắt hai bên cần xác định nội dung đàm phán để có thể tiến hành những bước tiếp theo như chính phủ và Lực lượng vũ trang cách mạng Colombia (FARC), nhóm nổi dậy lớn nhất ở nước Nam Mỹ, đang thực hiện. Tuy nhiên, các bước chuẩn bị để có thể khởi động tiến trình hòa đàm đã không được tiết lộ.

Liên quan tới những mâu thuẫn trong nội bộ ELN về chủ trương đàm phán với chính phủ, tuyên bố nêu rõ có những ý kiến trái ngược là điều đương nhiên do tổ chức này tồn tại đã hơn 50 năm.

ELN là nhóm du kích lớn thứ hai tại Colombia sau FARC, được thành lập năm 1964 và hiện có khoảng 3.000 tay súng.

Các cuộc xung đột vũ trang giữa các nhóm nổi dậy và chính phủ Colombia trong hơn 5 thập kỷ qua đã làm 230.000 người thiệt mạng và 6,8 triệu người phải rời bỏ nhà cửa./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục