Nhóm nổi dậy lớn thứ 2 ở Colombia đồng ý đàm phán hòa bình

Quân đội Giải phóng Quốc gia (ELN), tuyên bố sẵn sàng tiến hành cuộc đàm phán hòa bình chính thức với chính phủ nhằm chấm dứt một cuộc nổi dậy kéo dài nửa thế kỷ qua.
Nhóm nổi dậy lớn thứ 2 ở Colombia đồng ý đàm phán hòa bình ảnh 1Thủ lĩnh ELN Nicolas Rodriguez. (Nguồn: Reuters)

Theo AFP, quân đội Giải phóng Quốc gia (ELN), nhóm nổi dậy lớn thứ 2 ở Colombia, ngày 7/1 tuyên bố sẵn sàng tiến hành cuộc đàm phán hòa bình chính thức với chính phủ nhằm chấm dứt một cuộc nổi dậy kéo dài nửa thế kỷ qua.

Trong đoạn video đăng trên mạng xã hội Twitter, thủ lĩnh ELN Nicolas Rodriguez tuyên bố: "Chính phủ đã bày tỏ thiện ý chấm dứt cuộc xung đột vũ trang và kêu gọi lực lượng nổi dậy tiến hành đàm phán. Chúng tôi tham gia cuộc đàm phán này để kiểm tra ý định thực sự của chính phủ và nhà nước Colombia. Nếu chúng tôi kết luận rằng vũ khí là không cần thiết thì chúng tôi sẽ sẵn sàng xem xét việc ngừng sử dụng chúng."

Tuyên bố trên được đưa ra nhân dịp kỷ niệm 50 năm ngày diễn ra cuộc tấn công vũ trang đầu tiên của ELN, tổ chức được cho là có khoảng 2.500 tay súng.

Với tuyên bố này, ELN sẽ đi theo con đường của Lực lượng Vũ trang Cách mạng Colombia (FARC) - nhóm nổi dậy lớn nhất Colombia đang đàm phán hòa bình với chính phủ trong hơn 2 năm qua.

Hôm 5/1, Tổng thống Colombia Juan Manuel Santos đã mời ELN tiến hành cuộc đàm phán hòa bình chính thức với chính phủ của ông, sau quá trình thảo luận sơ bộ trong nhiều tháng./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Một chiếc thuyền được cho là do các băng đảng ma túy điều hành ở phía Đông Thái Bình Dương sau khi bị trúng đòn không kích của Mỹ. (Nguồn: Bộ Chiến tranh Mỹ)

Mỹ tiếp tục tấn công tàu nghi chở ma túy ở Caribe

Đây là cuộc tấn công thứ 22 của quân đội Mỹ vào các tàu thuyền tại biển Caribe và Đông Thái Bình Dương, trong chiến dịch mà Mỹ khẳng định là nhằm ngăn chặn hoạt động buôn bán ma túy quốc tế.

Người lao động xếp hàng chờ xin việc tại Hội chợ việc làm ở Uniondale, New York (Mỹ). (Ảnh: Reuters/TTXVN)

Mỹ: Số nhân sự bị cắt giảm cao nhất trong 5 năm

Số lao động bị thông báo sa thải trong tháng 11 là 71.321 người, tuy thấp hơn so với con số hơn 153.000 người trong tháng 10 nhưng đã nâng tổng số việc làm bị cắt giảm trong năm 2025 lên 1,17 triệu.

Các đại biểu chụp ảnh tại lễ kỷ niệm. (Ảnh: Việt Hùng/TTXVN)

Việt Nam-Cuba: Hai trái tim cùng chung nhịp đập

Quan hệ Việt Nam-Cuba không chỉ là quan hệ giữa hai quốc gia, mà là tình anh em, đồng chí thủy chung, son sắt đã vượt qua thử thách của thời gian, chiến tranh và bao biến động của thế giới.