Tổng thống Colombia tiếp tục kêu gọi ELN tuyên bố ngừng bắn

Tổng thống Colombia Juan Manuel Santos đã hối thúc Quân đội Giải phóng Quốc gia thúc đẩy tiến trình hóa đàm phán song phương cũng như tiến hành một lệnh ngừng bắn đơn phương.
Tổng thống Colombia tiếp tục kêu gọi ELN tuyên bố ngừng bắn ảnh 1Lực lượng Quân đội Giải phóng Quốc gia ở Colombia. (Nguồn: globalpost.com)

Ngày 5/1, Tổng thống Colombia Juan Manuel Santos đã hối thúc Quân đội Giải phóng Quốc gia, nhóm vũ trang lớn thứ hai ở Colombia, thúc đẩy tiến trình hóa đàm song phương cũng như tiến hành một lệnh ngừng bắn đơn phương.

Trong một tuyên bố, Tổng thống Santos kêu gọi Quân đội Giải phóng Quốc gia thực hiện lệnh ngừng bắn đơn phương tương tự như của Lực lượng Vũ trang Cách mạng Colombia (FARC) đã làm.

Ông cũng cho biết Chính quyền Bogota mong muốn lực lượng này nỗ lực để đạt được thỏa thuận hòa bình sớm nhất có thể, dựa trên những nội dung mà hai bên đã thảo luận trong thời gian qua.

Quân đội Giải phóng Quốc gia là nhóm du kích lớn thứ hai tại Colombia, sau FARC, được thành lập năm 1964 và hiện có khoảng 3.000 tay súng.

Trước đó, hồi tháng sáu năm ngoái, chính phủ Colombia và Quân đội Giải phóng Quốc gia ra thông cáo chung cho biết hai bên đã khởi động các cuộc đối thoại thăm dò hướng tới việc triển khai một cuộc đàm phàn hòa bình tương tự như lộ trình mà chính phủ đang thực hiện với FARC.

Các cuộc đàm phán hòa bình giữa chính phủ Colombia và FARC được khởi động từ tháng 11/2012 nhằm tìm kiếm giải pháp chấm dứt cuộc nội chiến kéo dài 50 năm qua - khiến gần 230.000 người thiệt mạng và 5,3 triệu người phải bỏ nhà cửa đi lánh nạn.

Trong vài tuần qua, tiến trình hòa đàm giữa chính phủ Colombia và FARC ghi nhận nhiều bước tiến tích cực sau khi lực lượng này trả tự do cho một binh sỹ chính phủ và thực thi lệnh ngừng bắn đơn phương vô thời hạn.

Lệnh ngừng bắn này sẽ chỉ kết thúc khi các đơn vị du kích của FARC bị lực lượng an ninh quốc gia tấn công. Động thái này được đánh giá như một bước đi then chốt giúp đẩy nhanh tiến trình đàm phán hòa bình./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Một chiếc thuyền được cho là do các băng đảng ma túy điều hành ở phía Đông Thái Bình Dương sau khi bị trúng đòn không kích của Mỹ. (Nguồn: Bộ Chiến tranh Mỹ)

Mỹ tiếp tục tấn công tàu nghi chở ma túy ở Caribe

Đây là cuộc tấn công thứ 22 của quân đội Mỹ vào các tàu thuyền tại biển Caribe và Đông Thái Bình Dương, trong chiến dịch mà Mỹ khẳng định là nhằm ngăn chặn hoạt động buôn bán ma túy quốc tế.

Người lao động xếp hàng chờ xin việc tại Hội chợ việc làm ở Uniondale, New York (Mỹ). (Ảnh: Reuters/TTXVN)

Mỹ: Số nhân sự bị cắt giảm cao nhất trong 5 năm

Số lao động bị thông báo sa thải trong tháng 11 là 71.321 người, tuy thấp hơn so với con số hơn 153.000 người trong tháng 10 nhưng đã nâng tổng số việc làm bị cắt giảm trong năm 2025 lên 1,17 triệu.