LHQ yêu cầu Israel ngừng xây các khu định cư

Liên hợp quốc yêu cầu Chính phủ Israel không thông qua các kế hoạch xây dựng mới ở các khu định cư mà nước này đã công bố.
Ngày 27/1, phát biểu tại phiên họp của Hội đồng Bảo an nhằm xem xét tình hình Trung Đông, trợ lý Tổng Thư ký phụ trách vấn đề chính trị Oscar Fernandez-Taranco đã bày tỏ lo ngại khi sự nghi ngờ lẫn nhau giữa Israel và Palestine do vấn đề mở rộng khu định cư.

Việc người dân bị đuổi ra khỏi nhà, các vụ xâm nhập quân sự, bắn rocket hay việc đóng cửa không cho qua lại biên giới đã làm đình trệ tiến trình hòa bình Trung Đông.

Ông Fernandez-Taranco yêu cầu Israel và Palestine thực hiện các cam kết của mình theo Lộ trình hòa bình đã được Bộ Tứ là Liên hợp quốc, Liên minh châu Âu, Nga và Mỹ bảo trợ.

Israel không được thực hiện kế hoạch xây dựng mới ở các khu định cư mà nước này đã công bố, như kế hoạch xây 692 nhà ở mới ở 3 khu định cư được công bố tháng 12/2009; kế hoạch định cư cho 24 gia đình tại Olives và xây 50 nhà tại khu định cư Shaufat được công bố đầu tháng này.

Ông Fernandez-Taranco nêu rõ Liên hợp quốc yêu cầu Chính phủ Israel không thông qua các kế hoạch này. Cộng đồng quốc tế không công nhận việc Israel xâm chiếm Đông Jerusalem khi thành phố này vẫn là một vấn đề đang được đàm phán, với khả năng trở thành thủ đô của cả hai quốc gia.

Hoạt động định cư ở vùng lãnh thổ chiếm đóng năm 1967 là bất hợp pháp và việc tiếp tục những hoạt động này là đi ngược lại tiến trình hòa bình.

Một lần nữa Liên hợp quốc yêu cầu Israel thực hiện đầy đủ nghĩa vụ của mình là ngừng tất cả mọi hoạt động định cư, bao gồm cả sự gia tăng tự nhiên và tháo dỡ các tiền đồn đã được xây dựng từ tháng 3/2001./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục