Liên hợp quốc bàn về hoạt động gìn giữ hòa bình

Tổng Thư ký Liên hợp quốc nhận định cơ cấu gìn giữ hòa bình của tổ chức này vẫn cần được tăng cường và làm sắc bén thêm.
Ngày 22/6, Đại hội đồng Liên hợp quốc đã thảo luận các vấn đề liên quan gìn giữ hòa bình, một trong những hoạt động nổi bật nhất của tổ chức quốc tế lớn nhất hành tinh này.

Dưới tiêu đề "Gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc - Hướng tới tương lai," cuộc thảo luận kiểm điểm lại những kết quả đã đạt được, đặt ra những thách thức và cơ hội đối với hoạt động gìn giữ hòa bình hiện nay, đồng thời đưa ra các chính sách, đường hướng cũng như cách thức để các quốc gia tham gia nỗ lực chung này.

Phát biểu tại cuộc thảo luận, Tổng Thư ký Liên hợp quốc Ban Ki-moon nhận định mặc dù lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc đã trở thành công cụ hiệu quả và linh hoạt hơn, song cơ cấu gìn giữ hòa bình này vẫn cần được tăng cường và làm sắc bén thêm.

Ông Ban Ki-moon kêu gọi các quốc gia thành viên và các cơ quan chuyên ngành của Liên hợp quốc đóng góp về nhân lực, vật lực và tài chính cũng như ủng hộ kiên định và mạnh mẽ về chính trị cho hoạt động gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc.

Bên cạnh đó, Chủ tịch Đại hội đồng Liên hợp quốc Ali Treki cũng lưu ý hầu hết các phái bộ gìn giữ hòa bình hiện nay đều đang phải thực hiện đồng thời nhiều sứ mệnh khác nhau trong những cuộc khủng hoảng phức tạp hay trong các cuộc xung đột.

Do đó, hoạt động gìn giữ hòa bình đòi hỏi phải có chiến lược rộng lớn hơn và thực hiện đồng bộ hơn, nhằm giải quyết toàn diện các vấn đề liên quan tới an ninh và phát triển.
 
Phó Tổng Thư ký phụ trách các hoạt động gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc Alain Le Roy ca ngợi những thành tựu mà lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc đã đạt được, như ở Timor-Leste và Liberia.

Ông cho rằng hoạt động gìn giữ hòa bình ngày nay đang phải đối mặt với những thách thức phức tạp hơn, vì thế cần tăng cường cơ chế đối thoại giữa ba nhân tố chủ chốt, bao gồm Hội đồng Bảo an, các nước thành viên và Ban Thư ký Liên hợp quốc, để không ngừng nâng cao hiệu quả hoạt động gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục