Liên hợp quốc kêu gọi đề cao vai trò của thanh niên

Tổng Thư ký Liên hợp quốc đã kêu gọi các nước cần chú trọng đến vai trò của thanh niên trong tiến trình hoạch định chính sách.
Nhân Ngày Quốc tế thanh niên (12/8) và trong bối cảnh cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu tác động đến thế hệ trẻ, Tổng Thư ký Liên hợp quốc Ban Ki-moon đã kêu gọi các nước cần chú trọng đến vai trò của thanh niên trong tiến trình hoạch định chính sách.

Ông Ban Ki-moon cũng cảnh báo nguy cơ "một thế hệ mất mát" nếu các biện pháp cấp thiết không được thực hiện.

Phát biểu tại trụ sở Liên hợp quốc ngày 10/8, Tổng Thư ký Ban Ki-moon nhấn mạnh cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu đã tác động mạnh đến giới trẻ và nhiều người cảm thấy chán nản trước tình trạng bất công ngày càng gia tăng.

Nhiều thanh niên không có tương lai và bị bỏ rơi khỏi tiến trình phát triển chính trị-xã hội ở đất nước họ. Ông cảnh báo nếu không có các biện pháp kịp thời, thế giới có thể đứng trước nguy cơ "một thế hệ mất mát” do những tài năng bị bỏ phí.

Cũng theo Tổng Thư ký Ban Ki-moon, giới trẻ đóng vai trò là lực lượng sáng tạo, năng động, nhiệt tình và là tác nhân của sự thay đổi. Đây là lực lượng quyết định tương lai. Vì vậy, ông kêu gọi các chính phủ, khu vực tư nhân, xã hội dân sự và giới học viện cần mở cửa đón nhận giới trẻ và tăng cường quan hệ đối tác với các tổ chức do giới trẻ lãnh đạo.

Trên cơ sở đề xuất của hội nghị thế giới các Bộ trưởng phụ trách giới trẻ, từ năm 1999, Đại hội đồng Liên hợp quốc đã tuyên bố ngày 12/8 hàng năm là Ngày Quốc tế thanh niên. Chủ đề của Ngày Quốc tế thanh niên năm 2012 là “Xây dựng một thế giới tốt đẹp hơn: Hợp tác với thanh niên” nhằm phát triển và thiết lập các quan hệ đối tác với thanh niên./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục