Liên hợp quốc kêu gọi đoàn kết đối phó thách thức

Tổng Thư ký Liên hợp quốc đã nhấn mạnh tầm quan trọng của hành động tập thể để đối phó hiệu quả với các thách thức toàn cầu.
Trong thông điệp nhân Ngày Đoàn kết Quốc tế (20/12), Tổng Thư ký Liên hợp quốc Ban Kimoon đã nhấn mạnh tầm quan trọng của hành động tập thể để đối phó hiệu quả với các thách thức toàn cầu và đạt được các mục tiêu phát triển toàn cầu.

Tổng Thư ký Ban Kimoon nêu rõ trong bối cảnh khủng hoảng kinh tế năm 2009 đẩy hơn 100 triệu người vào cảnh nghèo khổ và biến đổi khí hậu kéo theo các thảm họa thiên tai đe dọa an ninh lương thực, nhu cầu đoàn kết quốc tế vì mục tiêu chung tiến tới một thế giới an toàn và tốt đẹp hơn lại càng trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết.

Nhà lãnh đạo tổ chức đa phương lớn nhất thế giới này khẳng định đoàn kết, hỗ trợ những nạn nhân của đói nghèo và áp bức là một trong những nguyên tắc thành lập Liên hợp quốc.

Trên cơ sở bình đẳng và công bằng xã hội, đoàn kết quốc tế chia sẻ nghĩa vụ chung giữa tất cả các thành viên trong xã hội cũng như trong cộng đồng thế giới, quan hệ đối tác và hợp tác giữa các tác nhân phát triển là các chính phủ, các tổ chức liên chính phủ và phi chính phủ, khu vực tư nhân và xã hội dân sự.

Tổng Thư ký Ban Kimoon nêu rõ từ năm 2002, Đại Hội đồng Liên hợp quốc đã quyết định thành lập Quỹ Đoàn kết quốc tế và khẳng định đoàn kết quốc tế là một trong các giá trị căn bản và phổ quát làm nền tảng cho quan hệ giữa các dân tộc trong thế kỷ 21./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục