Liên hợp quốc nhất trí thông qua 3 nghị quyết

LHQ đã thông qua 3 nghị quyết về phát triển bền vững vùng núi, các nước đang phát triển nằm sâu trong lục địa và an ninh mạng.
Ngày 30/11, Liên hợp quốc đã nhất trí thông qua 3 nghị quyết về phát triển bền vững vùng núi, các nước đang phát triển nằm sâu trong lục địa và an ninh mạng.

Trong Nghị quyết về phát triển bền vững các nước đang phát triển nằm sâu trong lục địa, Đại hội đồng Liên hợp quốc lo ngại tăng trưởng kinh tế của những nước này vẫn rất dễ bị tổn thương trước các vụ biến động từ bên ngoài và kêu gọi cộng đồng quốc tế tăng viện trợ phát triển cho những nước này.

Đại hội đồng Liên hợp quốc đồng thời kêu gọi các nước đang phát triển cho các nước đang phát triển nằm sâu trong lục địa quá cảnh ra biển để thực hiện hiệu quả Kế hoạch hành động Almaty đã được thỏa thuận tại Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 63, nhằm góp phần giúp những nước này đến phồn vinh.

Trong Nghị quyết về phát triển bền vững các vùng núi, Đại hội đồng Liên hợp quốc lo ngại về số lượng và quy mô các thảm họa thiên tai cũng như tác động môi trường, kinh tế xã hội tiêu cực dài hạn đang tăng lên trong những năm gần đây, đặc biệt ở các vùng núi.

Đại hội đồng Liên hợp quốc kêu gọi cộng đồng quốc tế có các biện pháp cụ thể để hỗ trợ phát triển bền vững các vùng núi. Các chính phủ phối hợp với các tổ chức liên chính phủ, cộng đồng khoa học và cộng đồng vùng núi nghiên cứu các vấn đề đặc thù của cộng đồng vùng núi nhằm đề ra chiến lược thích nghi, bền vững và thực hiện các biện pháp phù hợp để đối phó với tác động bất lợi của biến đổi khí hậu.

Trong Nghị quyết về tạo ra văn hóa toàn cầu về an ninh mạng, Đại hội đồng Liên hợp quốc yêu cầu các nước thành viên sử dụng công cụ thích hợp và tự nguyện nếu và khi nhận thấy cần thiết để bảo vệ cơ sở hạ tầng thông tin thiết yếu và tăng cường an ninh mạng, hỗ trợ các nỗ lực của mỗi nước trong lĩnh vực này với mục tiêu tăng cường văn hóa an ninh mạng toàn cầu.

Ba nghị quyết nói trên được thông qua tại Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Đại hội đồng Liên hợp quốc khoá 64./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục