Liên hợp quốc phủ nhận bán vé tàu tránh Tận thế

Tài khoản của LHQ trên mạng xã hội Sina Weibo khẳng định: "LHQ không đưa ra bất cứ thông báo nào liên quan đến vé lên thuyền."
Liên hợp quốc ngày 21/12 đã bác bỏ thông tin cho rằng tổ chức này đã phân phối những vé đi lên “con tàu Noah” giúp mọi người sống sót qua “Ngày Tận thế” mà một mạng xã hội của Trung Quốc loan truyền trước đó. Tài khoản của LHQ trên mạng xã hội Sina Weibo khẳng định: "LHQ không đưa ra bất cứ thông báo nào liên quan đến vé lên thuyền." Trước đó, trang Weibo đã tung ra những bức ảnh có hình mọi người đang leo lên một chiếc thuyền có logo và tên của LHQ. Chiêu trò nêu trên, được gọi là "Chiếc vé tới con tàu Noah của LHQ đặt ở Tây Tạng - Trung Quốc 2012," sau đó được quảng bá rộng rãi ở nhiều trang mạng của Trung Quốc. [Dân Trung Quốc ngóng đĩa bay trong Ngày tận thế] Có thông tin cho rằng đã có những chiếc vé được bán ra, trong đó có một chiếc vé ghi rõ tàu sẽ khởi hành ở "bến cảng khoảng 15 phút trước khi đóng cửa." Thời gian qua, những câu chuyện được thêu dệt về sự kiện ngày Tận Thế được nhắc đến nhiều tại Trung Quốc, nơi có một lượng lớn người hâm mộ bộ phim bom tấn “2012” của Hollywood, trong đó có đoạn một chiếc tàu do Trung Quốc đóng đã giúp loài người vượt qua trận đại hồng thủy./.
  Liên hợp quốc phủ nhận bán vé tàu tránh Tận thế ảnh 1
Kim tự tháp của người Maya (Nguồn: AFP)

Trà My (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục