Liên minh cầm quyền chiến thắng trong bầu cử Thượng viện Séc vòng 2

Thủ tướng Séc Petr Fiala tuyên bố liên minh cầm quyền SPOLU - gồm ODS, TOP 09 và KDU-CSL - giành được được 20 ghế trong tổng số 27 ghế thượng nghị sỹ bầu lại lần này.
Liên minh cầm quyền chiến thắng trong bầu cử Thượng viện Séc vòng 2 ảnh 1Điểm bỏ phiếu bầu Thượng viện tại Prague, Cộng hòa Séc. (Ảnh: THX/TTXVN)

Ngày 1/10, Cộng hòa Séc đã kết thúc cuộc bầu cử Thượng viện vòng 2 (diễn ra trong 2 ngày 30/9 và 1/10).

Thủ tướng Séc Petr Fiala tuyên bố liên minh cầm quyền SPOLU - gồm ODS, TOP 09 và KDU-CSL - giành được được 20 ghế trong tổng số 27 ghế thượng nghị sỹ bầu lại lần này. Tuy nhiên, tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu trong vòng 2 chỉ đạt 19,44%.

Theo phóng viên TTXVN tại Praha, phát biểu tại trụ sở SPOLU ở Brno bên cạnh các lãnh đạo đảng TOP 09 và KDU-CSL - bà Marketa Pekarova và ông Marian Jurecka, Thủ tướng Fiala bày tỏ lời cảm ơn cử tri đã ủng hộ, đồng thời cho rằng liên minh SPOLU “có một tương lai tuyệt vời."

[Cộng hòa Séc tiến hành bầu cử Thượng viện vòng 2 trong 2 ngày]

Hãng thông tấn CTK của Séc đưa tin đảng ODS của Thủ tướng Fiala đã giành được 8 ghế, KDU-CSL giành được 7 ghế sau vòng 2, trong đó có 1 ứng cử viên thắng cử ngay tại vòng 1.

TOP 09 cũng giành được 3 ghế, trong đó có 1 ứng cử viên giành chiến thắng tại vòng 1. Ngoài ra, có ít nhất 2 ứng cử viên ủng hộ SPOLU cũng giành chiến thắng.

Trong khi đó, phong trào đối lập ANO chỉ giành được 3 ghế, dù đã có 1 ứng cử viên chiến thắng tại vòng 1 và có tới 17 ứng cử viên lọt vào vòng 2.

Đáng chú ý, Chủ tịch Thượng viện đương nhiệm Milos Vystrcil - thành viên của đảng ODS - đã giành chiến thắng trước ứng cử viên Jana Nagyova của phong trào ANO trong vòng 2 để tái cử.

Ông Vystrcil nhiều khả năng sẽ tiếp tục giữ cương vị là người đứng đầu Thượng viện Séc trong 2 năm tới.

Thủ tướng Fiala tuyên bố đây là tổn thất dành cho phong trào đối lập ANO và cũng là tổn thất đối với cá nhân nhà lãnh đạo ANO - cựu Thủ tướng Andrej Babis.

Ứng cử viên trẻ tuổi nhất trở thành thượng nghị sỹ là ông Jan Paparega (ProMOST), 41 tuổi, Thị trưởng Most thuộc vùng Usti của Séc. Ứng cử viên cao tuổi nhất giành chiến thắng là ông Jan Pirk (TOP 09), 74 tuổi.

Trong cuộc bầu cử năm nay, có tất cả 178 ứng cử viên, gồm 135 nam và 43 nữ, tham gia tranh cử để giành 27 ghế được bầu lại.

Với kết quả sơ bộ, liên minh cầm quyền SPOLU tiếp tục củng cố thế đa số tại Thượng viện Séc gồm 81 ghế./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục