Lính Hàn Quốc giao lưu với gia đình cô dâu Việt

Sư đoàn không quân chiến đấu số 16 của Hàn Quốc, đóng tại tỉnh Kyongsang Bắc cuối tuần qua đã tổ chức Hội diễn không quân với các vị khách mời là 300 "gia đình đa văn hóa" cư trú trong tỉnh, trong đó tới 150 gia đình có các cô dâu Việt Nam.

Sư đoàn không quân chiến đấu số 16 của Hàn Quốc, đóng tại tỉnh Kyongsang Bắc cuối tuần qua đã tổ chức Hội diễn không quân với các vị khách mời là 300 "gia đình đa văn hóa" cư trú trong tỉnh, trong đó tới 150 gia đình có các cô dâu Việt Nam.

Đây là lần đầu tiên một đơn vị quân đội của Hàn Quốc tổ chức hoạt động giao lưu với các gia đình đa văn hóa. Hoạt động này cho thấy, cuộc vận động vì một xã hội đa văn hóa bình đẳng, vì một cuộc sống tốt hơn, có ý nghĩa hơn cho những phụ nữ nhập cư nước ngoài lấy chồng Hàn Quốc đang thực sự trở thành một cuộc vận động trong xã hội Hàn Quốc.

Trong tiết trời xuân ấm áp, chan hòa nắng xuân, các màn trình diễn độc đáo của lực lượng không quân đã khiến quan khách và đặc biệt các "công dân tí hon" của các gia đình đa văn hóa được vô cùng thích thú.

Các binh sĩ không quân của Sư đoàn 16 đã thể hiện các màn trình diễn hấp dẫn như đào tạo, huấn luyện chó nghiệp vụ, trình diễn máy bay với sự tham gia của các loại máy bay F-E5, T-38, T-59, màn trình diễn tên lửa bằng nước.

Nhân dịp này, các gia đình đã văn hóa, đại diện các trường học trong tỉnh đã được mời tham quan nơi đóng quân của sư đoàn 16, tiếp cận các trang thiết bị quân sự đặc chủng, những vị trí mà bình thường không được tiếp cận.

Phát biểu với phóng viên TTXVN Việt Nam, Thiếu tướng Kim Doo-hoo, Sư đoàn trưởng không quân chiến đấu số 16, nói rằng với cương vị một chỉ huy quân đội, ông đã suy nghĩ nhiều về việc làm sao có một chương trình có ý nghĩa xã hội và thực tế nhằm giúp các gia đình đa văn hóa sống hòa nhập với xã hội Hàn Quốc. Ông Kim bày tỏ sự cảm thông với những cô dâu nước ngoài, đặc biệt là những phụ nữ Việt Nam lấy chồng xa quê và đang sinh sống tại tỉnh Kyongsang Bắc.

Thiếu tương Kim cho biết ông thực sự có tình cảm và ấn tượng tốt đẹp với đất nước và nhân dân Việt Nam. Dù mới sang Việt Nam một lần song, bản thân ông luôn theo dõi các thông tin liên quan đến Việt Nam. Ông đánh giá cao truyền thống của dân tộc Việt Nam trong cuộc chiến đấu giành độc lập cho dân tộc và sự thành công của Việt Nam trong công cuộc đổi mới, phát triển kinh tế xã hội hiện nay.

Thiếu tướng Kim cho biết ông cùng những cá nhân tâm huyết đã gây được một ngân quỹ ổn định và sẽ duy trì đều đặn hoạt động giao lưu giữa sư đoàn của ông với các gia đình đa văn hóa trong tỉnh mỗi năm. Ông bày tỏ tin tưởng rằng cho dù trước mắt cuộc sống của các cô dâu Việt Nam trên đất Hàn còn khó khăn nhưng nhìn vào thế hệ thứ hai, nhìn vào ánh mắt ngời sáng của những con em các gia đình đa văn hóa Hàn-Việt, ông có thể nhìn thấy tương lai tốt đẹp và một cuộc sống tốt đẹp của họ tại xứ sở Kim chi.

Đại sứ Việt Nam tại Hàn Quốc Phạm Tiến Vân đã bày tỏ cảm ơn với tấm lòng nhiệt tình, với tình cảm ấm áp của Thiếu tướng Kim nói riêng và của Sư đoàn không quân 16 nói chung dành cho các gia đình đa văn hóa Hàn-Việt. Nhân dịp này, Đại sứ cùng các nhân viên đại sứ quán Việt  Nam tại Hàn Quốc đã có cuộc gặp gỡ với đại diện các cô dâu Việt Nam./.

Khánh Vân/Seoul (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục