Cập nhật trực tiếp diễn biến Lễ quốc tang nguyên Tổng bí thư Đỗ Mười
Lễ truy điệu đồng chí Đỗ Mười tổ chức vào 9 giờ, ngày 7/10/2018, tại Nhà Tang lễ Quốc gia. Lễ an táng từ 13 giờ cùng ngày tại quê nhà, Khu Ma Vang, thôn 1, xã Đông Mỹ, huyện Thanh Trì.
Linh cữu nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười về tại quê nhà, khu Ma Vang, thôn 1, xã Đông Mỹ, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN
Ngày 7/10, tại Nhà Tang lễ Quốc gia - số 5 Trần Thánh Tông (Hà Nội) và Hội trường Thống Nhất (Thành phố Hồ Chí Minh), Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và gia đình tiếp tục tổ chức trọng thể Lễ viếng đồng chí Đỗ Mười, nguyên Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, nguyên Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng (nay là Thủ tướng Chính phủ) nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, nguyên Cố vấn Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam theo nghi thức Quốc tang.
Lễ truy điệu đồng chí Đỗ Mười tổ chức vào 9 giờ, ngày 7/10/2018, tại Nhà Tang lễ Quốc gia - số 5 Trần Thánh Tông (Hà Nội) và Hội trường Thống Nhất (Thành phố Hồ Chí Minh). Lễ an táng từ 13 giờ cùng ngày tại quê nhà, Khu Ma Vang, thôn 1, xã Đông Mỹ, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội.
Ban Tổ chức Lễ Quốc tang cho biết tính đến 17 giờ ngày 6/10, tại Nhà Tang lễ Quốc gia - số 5 Trần Thánh Tông (Hà Nội), Hội trường Thống Nhất (Thành phố Hồ Chí Minh) và tại xã Đông Mỹ, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội có trên 1.500 đoàn với số lượng hơn 50.000 người; hơn 100 đoàn ngoại giao, tổ chức quốc tế và đoàn lãnh đạo cấp cao của Cuba, Lào, Campuchia đến viếng nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười.
(Nguồn: TTXVN)
Đoàn gia đình, họ hàng nội ngoại viếng viếng đồng chí Đỗ Mười. (Nguồn: TTXVN)Đồng chí Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ, Trưởng Ban Tổ chức Lễ tang đọc danh sách Ban Lễ tang nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười và tuyên bố bắt đầu Lễ viếng. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)Những hình ảnh xúc động tại lễ tang nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười. (Ảnh: Trọng Đạt/TTXVN)Những hình ảnh xúc động tại lễ tang nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười. (Ảnh: Trọng Đạt/TTXVN)Những hình ảnh xúc động tại lễ tang nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười. (Ảnh: Trọng Đạt/TTXVN)Gia quyến nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười. (Nguồn: TTXVN)Gia quyến nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười. (Ảnh: Trọng Đạt/TTXVN)Quyền Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh và nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan viếng nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười. (Ảnh: Trọng Đạt/TTXVN)Những hình ảnh xúc động tại lễ tang nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười. (Ảnh: Trọng Đạt/TTXVN)Gia quyến nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười. (Ảnh: Trọng Đạt/TTXVN)Đại biểu các đoàn chuẩn bị vào viếng nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười. (Nguồn: TTXVN)Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước đến viếng nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười. (Ảnh: Trọng Đạt/TTXVN)Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn sửa lại vòng hoa chuẩn bị vào nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười. (Nguồn: TTXVN)Thượng tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an viếng đồng chí Đỗ Mười. (Ảnh: Nhan Sáng/TTXVN)Cán bộ, chiến sỹ, đoàn viên thanh niên và các cháu thiếu nhi các tỉnh, thành phố phía Nam viếng nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười tại Hội trường Thống Nhất, Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: Thanh Vũ/TTXVN)Lực lượng Công an Thành phố Hồ Chí Minh viếng nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười. (Ảnh:Hoàng Hải/TTXVN)Hình ảnh xúc động tại lễ tang nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười. (Nguồn: TTXVN)Các đoàn vào viếng nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười. (Ảnh: Trọng Đạt/TTXVN)
Đoàn Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, do đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng làm Trưởng đoàn, viếng đồng chí Đỗ Mười. Ảnh: TTXVN
Đoàn Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, do đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng làm Trưởng đoàn, viếng đồng chí Đỗ Mười. Ảnh: TTXVN Đoàn Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, do đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng làm Trưởng đoàn, viếng đồng chí Đỗ Mười. Ảnh: TTXVN Đoàn Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, do đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng làm Trưởng đoàn, viếng đồng chí Đỗ Mười. Ảnh: TTXVN
Đoàn Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, do đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng làm Trưởng đoàn, viếng đồng chí Đỗ Mười. Ảnh: TTXVN Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dâng hương trước linh cữu đồng chí Đỗ Mười. Ảnh: TTXVN Nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng cùng các đồng chí trong Đoàn BCHTW Đảng Cộng sản Việt Nam viếng nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN) Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết, nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An cùng các đồng chí trong Đoàn BCHTW Đảng Cộng sản Việt Nam, do Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dẫn đầu, viếng đồng chí Đỗ Mười. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN) Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu cùng các đồng chí trong Đoàn BCHTW Đảng Cộng sản Việt Nam viếng đồng chí Đỗ Mười. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN) Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh, nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương cùng các đồng chí trong Đoàn BCHTW Đảng Cộng sản Việt Nam, do Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dẫn đầu, viếng đồng chí Đỗ Mười. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh, nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cùng các đồng chí trong Đoàn BCHTW Đảng Cộng sản Việt Nam, do Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dẫn đầu, viếng đồng chí Đỗ Mười. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)Nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết cùng các đồng chí trong Đoàn BCHTW Đảng Cộng sản Việt Nam, do Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dẫn đầu, viếng đồng chí Đỗ Mười. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết, nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An cùng các đồng chí trong Đoàn BCHTW Đảng Cộng sản Việt Nam, do Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dẫn đầu, viếng đồng chí Đỗ Mười. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)Nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An, nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng cùng các đồng chí trong Đoàn BCHTW Đảng Cộng sản Việt Nam, do Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dẫn đầu, viếng đồng chí Đỗ Mười. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)Nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng cùng các đồng chí trong Đoàn BCHTW Đảng Cộng sản Việt Nam, do Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dẫn đầu, viếng đồng chí Đỗ Mười. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)Nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng cùng các đồng chí trong Đoàn BCHTW Đảng Cộng sản Việt Nam, do Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dẫn đầu, viếng đồng chí Đỗ Mười. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)
Trong ngày 6/10, nhiều vị Đại sứ, đại diện các nước, các tổ chức quốc tế tại Việt Nam đã đến viếng, thể hiện niềm tiếc thương sâu sắc trước sự ra đi của nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười.
Đại sứ Hợp chúng quốc Hoa Kỳ tại Việt Nam Daniel J. Kritenbrink ghi Sổ tang nhấn mạnh, trong suốt nhiệm kỳ của nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười, Việt Nam và Hoa Kỳ đã giải quyết vấn đề trong lịch sử giữa hai nước một cách cởi mở, thúc đẩy tiến trình hòa giải và thiết lập quan hệ song phương chính thức vào năm 1995. Nhờ di sản của nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười, Chính phủ và người dân hai nước đã phát triển quan hệ đối tác và quan hệ hữu nghị sâu rộng.
Ghi vào Sổ tang, Tổng Lãnh sự Liên bang Nga tại Thành phố Hồ Chí Minh Aleksey V. Popov chia sẻ, đồng chí Đỗ Mười sẽ còn mãi trong trái tim của mỗi người chúng ta như là một nhà lãnh đạo Nhà nước xuất sắc, người đã có những đóng góp cá nhân to lớn cho việc củng cố mối quan hệ đối tác toàn diện giữa hai nước Nga và Việt Nam.
Viết trong Sổ tang, Đại diện Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) tại Việt Nam, Youssouf Ould Abdel-Jelil chia sẻ: Dấu ấn của nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười sẽ được lưu giữ trong sự phát triển bền vững, lấy con người làm trung tâm của Việt Nam, trong đó trẻ em Việt Nam được chăm sóc và cung cấp những cơ hội để phát triển đầy đủ nhất.
Ông Jonathan Dunn, Trưởng Đại diện Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) tại Việt Nam ghi Sổ tang: Nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười là người đã có những đóng góp to lớn cho những nỗ lực cải cách kinh tế thời kỳ đầu của Việt Nam, qua đó giúp cải thiện vượt bậc cuộc sống người dân Việt Nam.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ghi sổ tang tưởng nhớ nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười. (Ảnh: TTXVN)Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ghi sổ tang tưởng nhớ nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười. (Ảnh: TTXVN)Nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu ghi sổ tang tưởng nhớ nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười. (Ảnh: TTXVN)Nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh ghi sổ tang tưởng nhớ nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười. (Ảnh: TTXVN)Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân ghi sổ tang tưởng nhớ nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười. (Ảnh: TTXVN)Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc ghi sổ tang tưởng nhớ nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười. (Ảnh: TTXVN)Quyền Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh ghi sổ tang tưởng nhớ nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười. (Ảnh: TTXVN)Nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng ghi sổ tang tưởng nhớ nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười. (Ảnh: TTXVN)Thủ tướng Lào Thongloun Sisoulith ghi sổ tang viếng nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười. (Ảnh: TTXVN)Bà Olga lidia Tapia Iglesia, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Khoa học, Giáo dục và Thể thao Trung ương Đảng Cộng sản Cuba ghi sổ tang tưởng nhớ nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười. (Ảnh: TTXVN)Phó thủ tướng Chính phủ Hoàng gia Campuchia Men Sam An viết sổ tang và viếng nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười. (Ảnh: Văn Điệp/TTXVN)Điều phối viên thường trú Liên hợp quốc tại Việt Nam Kamal Malhotra ghi sổ tang tưởng nhớ nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười. (Ảnh: TTXVN)
Phía bên ngoài Nhà tang lễ Quốc gia. Rất đông người đã cầm ảnh của nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười để chờ đến giờ làm lễ truy điệu
(Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
(Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
(Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Bên trong Nhà tang lễ, các lực lượng đã chuẩn bị sẵn sàng cho lễ truy điệu.
(Ảnh: Lê Minh Sơn/Vietnam+)
(Ảnh: Lê Minh Sơn/Vietnam+)
(Ảnh: Lê Minh Sơn/Vietnam+)
Gia quyến nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười chuẩn bị làm lễ truy điệu. (Ảnh; Minh Sơn/Vietnam+)
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước đến dự lễ truy điệu nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười:
(Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
(Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Bắt đầu lễ truy điệu nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười
Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình điều hành lễ truy điệu.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Trưởng ban Lễ tang đọc lời điếu tại lễ truy điệu nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười.
Linh cữu nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười quàn tại Nhà tang lễ quốc gia, số 5 Trần Thánh Tông (Hà Nội). (Nguồn: TTXVN)
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đọc điếu văn. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Sau phút mặc niệm, ông Nguyễn Duy Trung - đại diện gia đình nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười đọc lời cảm ơn.
Các vị lãnh đạo Đảng, Nhà nước tại lễ truy điệu. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Gia quyến và các vị lãnh đạo Đảng, Nhà nước đi vòng quanh lĩnh cữu nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười.
Di quan linh cữu nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dẫn đầu đưa linh cữu nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười ra linh xa.
Linh cữu nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười đã được an vị trên linh xa, chuẩn bị khởi hành đưa về nơi an táng cuối cùng tại quê nhà, khu Ma Vang, thôn 1, xã Đông Mỹ, huyện Thanh Trì, Hà Nội.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước đi vòng quanh linh cữu lần cuối, vĩnh biệt đồng chí Đỗ Mười. Ảnh: Nhan Sáng - TTXVN
Gia đình nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười tại Lễ truy điệu. Ảnh: Nhan Sáng - TTXVN
Gia đình, họ hàng đi vòng quanh linh cữu, viếng nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười lần cuối. Ảnh: TTXVN
Các tăng ni cầu siêu, tưởng nhớ nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười. Ảnh: TTXVN
Đoàn xe tang đưa linh cữu nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười bắt đầu chuyển bánh rời khỏi Nhà tang lễ Quốc gia số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội.
Linh cữu đồng chí Đỗ Mười được chuyển ra linh xa. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Linh cữu đồng chí Đỗ Mười được chuyển ra linh xa. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Lãnh đạo Đảng và Nhà nước đưa tiễn linh cữu đồng chí Đỗ Mười. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Đoàn xe đưa linh cữu nguyên Tổng bí thư Đỗ Mười đã rời khỏi Nhà tang lễ Quốc gia. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Lực lượng an ninh của lễ tang chào vĩnh biệt đồng chí Đỗ Mười. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Lực lượng an ninh của lễ tang chào vĩnh biệt đồng chí Đỗ Mười. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Nhiều người dân đã chờ sẵn ngoài đường để đưa tiễn linh cữu nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Nhiều người dân đã chờ sẵn ngoài đường để đưa tiễn linh cữu nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Linh xa chở linh cữu đồng chí Đỗ Mười lăn bánh rời Nhà tang lễ Quốc gia. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Cùng nhìn lại những hình ảnh trang nghiêm khi linh cữu đồng chí Đỗ Mười được chuyển ra linh xa để về nơi an nghỉ cuối cùng.
(Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
(Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước tham gia chuyển linh cữu đồng chí Đỗ Mười ra linh xa. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Đoàn xe đưa linh cữu nguyên Tổng bí thư Đỗ Mười đã rời khỏi Nhà tang lễ Quốc gia. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)Lực lượng an ninh của lễ tang chào vĩnh biệt đồng chí Đỗ Mười. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)Lực lượng an ninh của lễ tang chào vĩnh biệt đồng chí Đỗ Mười. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)Lực lượng an ninh của lễ tang chào vĩnh biệt đồng chí Đỗ Mười. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)Linh xa chở linh cữu nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười lăn bánh rời Nhà tang lễ Quốc gia. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)Đoàn xe tang đưa linh cữu nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười di chuyển trên phố Lê Thánh Tông (Hà Nội). (Nguồn: TTXVN)Đoàn xe tang đưa linh cữu nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười di chuyển từ phố Tràng Tiền sang phố Hàng Khay (Hà Nội). (Nguồn: TTXVN)Đoàn xe tang đưa linh cữu nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười di chuyển sang phố Hàng Khay (Hà Nội). (Nguồn: TTXVN)Đoàn xe tang đưa linh cữu nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười di chuyển trên phố Hàng Khay (Hà Nội). (Nguồn: TTXVN)Đoàn xe tang chở linh cữu nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười đi qua Lăng Bác, đưa nguyên Tổng Bí thư về nơi an nghỉ cuối cùng.(Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)Đoàn xe tang chở linh cữu nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười đi qua Lăng Bác, đưa nguyên Tổng Bí thư về nơi an nghỉ cuối cùng.(Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)Đoàn xe tang chở linh cữu nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười đi qua Lăng Bác, đưa nguyên Tổng Bí thư về nơi an nghỉ cuối cùng.(Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)Đoàn xe tang chở linh cữu nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười đi qua Lăng Bác, đưa nguyên Tổng Bí thư về nơi an nghỉ cuối cùng.(Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)Đoàn xe tang chở linh cữu nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười đi qua Lăng Bác, đưa nguyên Tổng Bí thư về nơi an nghỉ cuối cùng.(Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)Đoàn xe đưa linh cữu nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười di chuyển trên đường Độc Lập (khu vực quảng trường Ba Đình và Nhà Quốc hội), Hà Nội. (Nguồn: TTXVN)Đoàn xe đưa linh cữu nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười di chuyển trên đường Độc Lập (khu vực quảng trường Ba Đình và Nhà Quốc hội), Hà Nội. (Nguồn: TTXVN)Đoàn xe đưa lĩnh cữu nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười qua quảng trường Ba Đình, Hà Nội. (Nguồn: TTXVN)Đoàn xe tang đưa nguyên Tổng Bí thư về nơi an nghỉ cuối cùng. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)Đoàn xe tang đưa nguyên Tổng Bí thư về nơi an nghỉ cuối cùng. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)Đoàn xe tang đưa nguyên Tổng Bí thư về nơi an nghỉ cuối cùng.(Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)Đoàn xe tang đưa nguyên Tổng Bí thư về nơi an nghỉ cuối cùng.(Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)Đoàn xe tang đưa lĩnh cữu nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười di chuyển trên đường Giải Phóng, Hà Nội. (Ảnh: Huy Hùng/TTXVN)Trong ảnh: Đoàn xe tang đưa lĩnh cữu nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười di chuyển trên đường Giải Phóng, Hà Nội. (Ảnh: Huy Hùng/TTXVN)
Đoàn xe chở linh cữu nguyên Tổng bí thư Đỗ Mười tiến qua đường phố Hà Nội
Đoàn xe tang tiến qua đường Giải Phóng. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Đoàn xe tang tiến qua đường Giải Phóng. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Đoàn xe tang chở linh cữu nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười đã về đến quê nhà Đông Mỹ, Thanh Trì, Hà Nội.
Đoàn xe tang đưa linh cữu nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười về tại quê nhà, khu Ma Vang, thôn 1, xã Đông Mỹ, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)
Những hình ảnh di linh cữu nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười vào khu vực an táng tại quê nhà Đông Mỹ, Thanh Trì, Hà Nội:
(Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)
(Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)
(Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)
(Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)
Đội nghi lễ tiến hành gấp lại quốc kỳ đưa ra khỏi linh cữu đồng chí Đỗ Mười, chuẩn bị cho lễ hạ huyệt
Đội nghi lễ tiến hành gấp lại quốc kỳ đưa ra khỏi linh cữu đồng chí Đỗ Mười, chuẩn bị cho lễ hạ huyệt
Đội nghi lễ di chuyển linh cữu đồng chí Đỗ Mười tới vị trí làm lễ hạ huyệt
Trưởng ban tổ chức lễ tang, đồng chí Trương Hòa Bình, tuyên bố bắt đầu lễ an táng nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười.
Linh cữu đồng chí Đỗ Mười được chuyển vào vị trí hạ huyệt
Bắt đầu tiến hành hạ huyệt
Bắt đầu tiến hành hạ huyệt
Lãnh đạo Đảng và Nhà nước thả những nắm đất đầu tiên xuống mộ nguyên Tổng bí thư Đỗ Mười
Lãnh đạo Đảng và Nhà nước thả những nắm đất đầu tiên xuống mộ nguyên Tổng bí thư Đỗ Mười
Lãnh đạo Đảng và Nhà nước thả những nắm đất đầu tiên xuống mộ nguyên Tổng bí thư Đỗ Mười
Đội nghi lễ tiến hành nghi thức lấp mộ
Các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước tiến hành một phút mặc niệm nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười
Trưởng ban lễ tang, đồng chí Trương Hòa Bình, đọc diễn văn kết thúc lễ an táng và tiễn đưa nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười về nơi an nghỉ cuối cùng
Lãnh đạo Vương quốc Campuchia, Liên bang Nga, các đảng đã gửi Điện, Thư chia buồn tới lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ, nhân dân Việt Nam và gia quyến đồng chí Đỗ Mười.
Các đại biểu của các tỉnh đã đến viếng đồng chí Đỗ Mười, nguyên Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, nguyên Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng (nay là Thủ tướng Chính phủ).
Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, người thân cận… đã để lại những dòng sổ tang xúc động tiễn đưa nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười về nơi yên nghỉ vĩnh hằng.
Khu vực Bắc Bộ và Thủ đô Hà Nội không mưa, sáng sớm có sương mù, trưa chiều giảm mây trời nắng; vùng núi sáng sớm và đêm trời lạnh với nhiệt độ có nơi dưới 20 độ C.
Sau khi di chuyển trên nhiều tuyến phố Hà Nội, trưa 7/10, linh cữu nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười đã về tới khu an táng tại quê nhà, khu Ma Vang, thôn 1, xã Đông Mỹ, huyện Thanh Trì, Hà Nội.
Sáng 7/10/2018, Lễ truy điệu và đưa tang đồng chí nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười được tổ chức trọng thể tại Nhà tang lễ quốc gia, số 5 Trần Thánh Tông (Hà Nội) theo nghi thức Quốc tang.
Đúng 13 giờ ngày 7/10/2018, Lễ an táng nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười về nơi an nghỉ cuối cùng đã được cử hành tại quê nhà, Khu Ma Vang, thôn 1, xã Đông Mỹ, huyện Thanh Trì, Hà Nội.
Thủ tướng đề nghị phải nói đi đôi với làm, đã cam kết phải thực hiện có kết quả cụ thể; giảm chi phí đầu vào, giảm chi phí tuân thủ, tăng năng suất lao động cho doanh nghiệp qua 3 đột phá chiến lược.
Thủ tướng cho biết sau 8 tháng triển khai Nghị quyết 68-NQ/TW, kinh tế tư nhân có bước khởi sắc tích cực với bình quân mỗi tháng có khoảng 18.000 doanh nghiệp thành lập mới.
Ngày 20/12, tại tỉnh Phú Thọ, Đoàn đại biểu Thông tấn xã Việt Nam đến chúc mừng, giao lưu thể thao với cán bộ, chiến sỹ và sỹ quan chỉ huy Sư đoàn Bộ binh 304.
Chiều 20/12, tại Hà Nội, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia triển khai Nghị quyết số 68-NQ/TW về phát triển kinh tế tư nhân chủ trì Phiên họp lần thứ ba của Ban Chỉ đạo.
Thủ tướng giao các bộ, ngành khẩn trương hoàn thiện Chương trình phát triển kinh tế số, xã hội giai đoạn 2026-2030; xây dựng và trình ban hành Khung Kinh tế dữ liệu quốc gia và lộ trình triển khai.
Đại tướng Phan Văn Giang đề nghị Tổng cục Chính trị tham mưu với Quân ủy TW, Bộ Quốc phòng các cơ chế, chính sách, tạo môi trường thuận lợi cho phụ nữ Quân đội học tập, rèn luyện, và trưởng thành.
TTXVN và Sư đoàn Bộ binh 304 sẽ tiếp tục kế thừa và phát huy truyền thống gắn bó keo sơn, chí nghĩa chí tình; triển khai các hoạt động đi vào chiều sâu, sát với tình hình phát triển của hai cơ quan.
Trong khó khăn, các cán bộ, chiến sỹ bộ đội không quản hiểm nguy, gian khổ, sẵn sàng vào những nơi khó khăn nhất, làm việc nặng nhọc nhất để hỗ trợ di dời, ứng cứu và giúp đỡ nhân dân.
Sáng 20/12 tại Hà Nội, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Diễn đàn quốc gia phát triển Kinh tế số và xã hội số lần thứ 3 với chủ đề “Phát triển kinh tế số, xã hội số toàn diện, bao trùm."
Thủ tướng yêu cầu các đại biểu đề xuất giải pháp để Việt Nam trở thành cái nôi khởi nghiệp sáng tạo, phát triển công nghệ mới; xây dựng xã hội số văn minh, bao trùm, không để ai bị bỏ lại phía sau.
Hệ thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp phối hợp thực hiện trên 2.500 nội dung giám sát; hơn 15.000 nội dung phản biện xã hội với dự thảo văn bản pháp luật, các chương trình, dự án.
Phó Thủ tướng khẳng định Việt Nam tôn trọng, ủng hộ chính sách “một quốc gia, hai chế độ," Luật Cơ bản và các quy chế liên quan của Hong Kong, ủng hộ Hong Kong phát triển phồn vinh, thịnh vượng.
Việt Nam khẳng định coi Mỹ là một trong những đối tác có tầm chiến lược hàng đầu, đồng thời hoan nghênh Mỹ tăng cường hợp tác, đóng góp tích cực cho hòa bình, ổn định và phát triển của khu vực.
Trải qua 65 năm, sự gắn bó khăng khít, chí tình giữa Thông tấn xã Việt Nam và Sư đoàn 304 là hình mẫu đẹp về tình quân dân, tài sản vô giá kết tinh trong 6 chữ vàng “Thủy chung, trong sáng, sắt son.”
Tính đến thời điểm kết thúc tiếp nhận (ngày 25/10/2025), tổng giá trị nguồn lực vận động ủng hộ Cuba đạt hơn 657 tỷ đồng, cùng 500 USD, với hơn 2,1 triệu lượt đóng góp, gấp 10 lần mục tiêu ban đầu.
Quy chế hoạt động của Trung tâm tài chính quốc tế do Hội đồng điều hành Trung tâm tài chính quốc tế phê duyệt, có hiệu lực chung và áp dụng thống nhất tại hai địa điểm TP. Hồ Chí Minh và TP. Đà Nẵng.
Tiếp ông Benoit Guidée, Vụ trưởng Vụ Á-Úc, Bộ Ngoại giao Pháp, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng nhấn mạnh Việt Nam luôn coi trọng và ưu tiên tăng cường hợp tác với Pháp.
Ngày 19/12, lễ khởi công, khánh thành, thông xe kỹ thuật 234 công trình được tổ chức tại 79 điểm cầu, trong đó 38 công trình của các bộ ngành; 39 công trình của các tập đoàn, tổng công ty.
Sáng 19/12, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương đã tổ chức Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác Tuyên giáo và Dân vận năm 2025, triển khai nhiệm vụ năm 2026.
Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư TW Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất tới các linh mục, tu sỹ và toàn thể đồng bào Công giáo thành phố Hà Nội.
Theo cử tri phường Long Xuyên, An Giang các quyết sách được thông qua tại kỳ họp này phản ánh đúng, trúng tâm tư, nguyện vọng của cử tri, đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước trong giai đoạn mới.
Nhấn mạnh công tác bảo đảm an toàn tuyệt đối trước, trong và sau Đại hội XIV, Thường trực Ban Bí thư đề nghị đến ngày 21-22/12 phải cơ bản hoàn thành nâng cấp, sửa chữa Trung tâm Hội nghị Quốc gia.
Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương ghi nhận những đóng góp của Giáo phận Ban Mê Thuột trong công tác an sinh xã hội, đoàn kết dân tộc và phát triển địa phương.
Việt Nam bác bỏ những đánh giá không khách quan, không chính xác về tình hình thực tế tại Việt Nam được nêu trong Báo cáo cập nhật về Việt Nam của Ủy ban Tự do Tôn giáo Quốc tế Hoa Kỳ (USCIRF).
Thủ tướng cho rằng để đóng góp đắc lực vào phát triển đất nước, ngành Công Thương phải tăng trưởng 2 con số, thúc đẩy các động lực tăng trưởng truyền thống và động lực tăng trưởng mới.
Chủ tịch nước Lương Cường, Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và An ninh, Thống lĩnh các lực lượng vũ trang chủ trì buổi lễ trao quyết định thăng quân hàm Thượng tướng đối với 2 sỹ quan quân đội.
Chủ tịch nước Lương Cường đã chủ trì buổi lễ trao Quyết định thăng quân hàm Thượng tướng đối với hai sỹ quan cấp cao Bộ Quốc phòng là ông Đỗ Xuân Tụng và ông Đỗ Văn Bảnh.
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức Hội nghị hiệp thương phân bổ cơ cấu, thành phần, số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI của đơn vị này.
Chiều 19/12/2025, tại Hà Nội, Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Hội nghị tổng kết công tác ngành Công Thương năm 2025, giai đoạn 2021-2025 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2026.