Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Trị chỉ đạo việc tiếp nhận, quản lý và sử dụng số lượng, chủng loại hạt giống lúa được hỗ trợ theo quy định hiện hành.
Nhu cầu giống lúa khoảng 15.000 tấn trong khi kho dự trữ quốc gia chỉ có khoảng trên 4.100 tấn, do đó Bộ NN&PTNT kêu gọi sự chung tay của các doanh nghiệp để sớm có nguồn lực phục hồi sản xuất.
Tỉnh Đồng Tháp đưa diện tích canh tác lúa chất lượng cao, phát thải thấp giảm chi phí đến cuối năm 2024 là 20.000ha; lợi nhuận cao hơn ruộng lúa đối chứng hơn 2 triệu đồng/ha.
Sau khi trừ chi phí, vụ lúa Đông Xuân 2022-2023, nông dân lợi nhuận khoảng 3,5-4 triệu đồng/công tầm lớn (1.300m2); riêng người làm lúa giống OM34 thì lợi nhuận khoảng 5,6-6 triệu đồng/công.
Lúa giống cho vụ Đông Xuân có thể thiếu do các doanh nghiệp, viện nghiên cứu chỉ đáp ứng 50% nhu cầu; các địa phương cần sớm chuẩn bị để cung ứng đủ giống cho sản xuất lúa vụ này.
Nhiều ý kiến cho rằng khu vực kinh tế tập thể, hợp tác xã phải có sự chuyển biến mạnh mẽ cả về tư duy lẫn công nghệ sản xuất để bắt nhịp thị trường và phát triển bền vững.
Hằng năm, Liên minh Hợp tác xã tỉnh Kiên Giang đã hỗ trợ được 219 hợp tác xã sản xuất lúa, với tổng diện tích 37.273ha tham gia vào chuỗi liên kết sản xuất và tiêu thụ nông sản với doanh nghiệp.
Ngày 10/2, Tổng cục Thủy lợi có công điện về việc rút ngắn thời gian đợt 3 lấy nước, phục vụ gieo cấy lúa Đông Xuân 2016-2017, khu vực Trung du và Đồng bằng Bắc Bộ.
Theo Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hậu Giang, với tình hình biến đổi khí hậu đã và đang diễn ra hết sức phức tạp, khả năng gần như toàn bộ các địa phương tỉnh Hậu Giang sẽ bị mặn xâm nhập.
Trong ba năm qua, Đồng Tháp và tỉnh Banteay Meanchey đã tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp hai bên đầu tư sản xuất kinh doanh, liên kết hợp tác mở rộng thị trường.