Cơ quan chỉ huy quân đội Ukraine sẽ tạm ngừng sử dụng chốt kiểm soát Schastya từ 8 giờ sáng 20/2 (13 giờ theo giờ Hà Nội) “trong khoảng thời gian xảy ra mối đe dọa.”
Quân đội Ukraine cho hay, lực lượng ly khai đã sử dụng súng cối, súng phóng lựu và súng máy hạng nặng tiến hành 16 vụ tấn công vào các binh sỹ chính phủ trong 24 giờ qua.
Việc rút quân ở miền Đông Ukraine được coi là rào cản cuối cùng trước khi các nhà lãnh đạo Ukraine, Nga, Pháp và Đức có thể cùng nhau thảo luận về một giải pháp hòa bình ở khu vực này.
Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho hay không có sự ủng hộ nào cho ý tưởng Washington tham gia cuộc đàm phán theo định dạng Normandy để giải quyết cuộc xung đột này.
Chính phủ Yemen luôn coi việc lực lượng ly khai ở miền Nam rút hoàn toàn khỏi các vị trí chiếm giữ tại Aden là điều kiện tiên quyết để bắt đầu các cuộc đối thoại dưới sự bảo trợ của Saudi Arabia.
Liên quân Arab do Saudi Arabia dẫn đầu đã kêu gọi chính phủ Yemen đang chiến đấu chống lại lực lượng ly khai ở thành phố cảng Aden tiến hành đàm phán về đòi hỏi của nhóm này.
Cuộc xung đột tại miền Đông Ukraine giữa quân đội chính phủ và lực lượng đòi độc lập vẫn đang tiếp tục bất chấp các bên liên quan đã đạt được một số thỏa thuận ngừng bắn.
Điện Kremlin ngày 9/2 cho biết có khả năng tình hình ở miền Đông Ukraine, nơi lực lượng ly khai giao tranh với quân đội Ukraine, sẽ không nằm trong bất cứ thỏa thuận nào với Tổng thống Mỹ.
Điện Kremlin cáo buộc các lực lượng do Ukraine hậu thuẫn đã phá hoại thỏa thuận hòa bình Minsk bằng việc tấn công nhằm vào lực lượng ly khai ủng hộ Nga.
Chỉ huy hàng đầu của lực lượng đòi độc lập ở miền Đông Ukraine ngày 28/9 đã phủ nhận những kết quả điều tra của Hà Lan, cho rằng họ đã bắn hạ máy bay số hiệu MH17 của Malaysia Airlines.
Một nhóm điều tra quốc tế do Hà Lan đứng đầu ngày 28/9 đã công bố bằng chứng cho thấy lực lượng ly khai ở Ukraine đã bắn hạ chiếc máy bay mang số hiệu MH17 năm 2014.